Tạo sân chơi cho thiếu nhi Đồng bằng sông Cửu Long “vươn ra thế giới”

Tiết mục dự thi của trường Tiểu học Phú Túc (Bến Tre). Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Tiết mục dự thi của trường Tiểu học Phú Túc (Bến Tre). Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Ngày 17/5, tại thành phố Cần Thơ, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tập đoàn giáo dục Đại Trường Phát tổ chức vòng bán kết cấp khu vực sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - vươn ra thế giới”. Đây là vòng bán kết cuối cùng để tìm ra đội thi thứ 9 góp mặt tại vòng chung kết toàn quốc.

Tạo sân chơi cho thiếu nhi Đồng bằng sông Cửu Long “vươn ra thế giới” ảnh 1Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân phát biểu khai mạc vòng bán kết. Ảnh: Trung Kiên – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Lê Anh Quân, nhận thức được vai trò quan trọng của Tiếng Anh đối với công cuộc hội nhập của đất nước, sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - vươn ra thế giới” được Hội đồng Đội Trung ương tổ chức nhằm khơi dậy, nâng cao kỹ năng, kiến thức, năng lực hội nhập quốc tế cho các em thiếu nhi; đồng thời, thắt chặt tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu nhi Việt Nam với các nước trên thế giới, tạo động lực học tập ngoại ngữ đối với mỗi thiếu nhi.

Sân chơi “Thiếu nhi Việt Nam - vươn ra thế giới” gồm 3 vòng thi: Vòng trực tuyến, vòng án kết và vòng chung kết toàn quốc. Sân chơi đã trải qua vòng trực tuyến với hơn 7.000 bài dự thi hợp lệ, với sự tham gia của gần 15.000 thí sinh.

Tạo sân chơi cho thiếu nhi Đồng bằng sông Cửu Long “vươn ra thế giới” ảnh 2Tiết mục dự thi của trường Tiểu học Thiên Hộ Dương (Tiền Giang). Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Tạo sân chơi cho thiếu nhi Đồng bằng sông Cửu Long “vươn ra thế giới” ảnh 3Tiết mục dự thi của trường Tiểu học Phú Túc (Bến Tre). Ảnh: Trung Kiên – TTXVN
Tạo sân chơi cho thiếu nhi Đồng bằng sông Cửu Long “vươn ra thế giới” ảnh 4Tiết mục dự thi giới thiệu về Tết cổ truyền Việt Nam. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Vòng bán kết diễn ra tại Cần Thơ có 13 đội từ các trường Tiểu học khu vực Tây Nam Bộ tham gia. Tại cuộc thi, mỗi nhóm thực hiện bài thuyết trình của mình trong thời gian từ 3 - 5 phút, nội dung về nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của quê hương, đất nước. Sau đó, Ban giám khảo sẽ đặt câu hỏi có nội dung liên quan đến bài thuyết trình, mỗi nhóm sẽ cử đại diện trả lời trong thời gian không quá 2 phút.

Kết quả chung cuộc, giải Nhất thuộc về Trường Tiểu học Kim Đồng (Kiên Giang), đội sẽ đại diện khu vực tham gia vòng chung kết toàn quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung Kiên

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm