Tạo cảnh quan xanh mát, bảo vệ môi trường tại Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen

Sáng 17/9, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Kon Tum phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND hai huyện Kon Plông, Kon Rẫy tổ chức Lễ phát động ra quân trồng gần 2.000 cây thông ba lá, phủ xanh 12 km hai bên đường đèo Măng Đen. Đây là hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tao canh quan xanh mat, bao ve moi truong tai Khu du lich sinh thai quoc gia Mang Den hinh anh 1Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plong, có nhiều lợi thế phát triển du lịch canh nông. Ảnh: Quang Thái- TTXVN

Ngay sau Lễ phát động ra quân, các đại biểu cùng trên 300 đoàn viên, thanh niên đã trồng hàng trăm cây thông ba lá gần khu vực ngã ba thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông. Toàn bộ số thông được trồng tại 40 điểm dọc 12km đường đèo Măng Đen, với khoảng 1.000 ngày công lao động của các đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Việc trồng thông ba lá dọc hai bên đường đèo Măng Đen sẽ góp phần tạo cảnh quan đẹp cho điểm đầu vào phía Nam Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen và bảo vệ môi trường chống sạt lở đất.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang biểu dương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh và các đơn vị đã tổ chức thực hiện ý tưởng trồng thông ba lá trên đèo Măng Đen của Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời khẳng định, việc trồng cây tại khu Du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen là cần thiết, không chỉ tạo cảnh quan mà còn giúp gìn giữ những yếu tố đặc trưng như khí hậu, thổ nhưỡng, sinh thái của khu du lịch cấp quốc gia này.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đề nghị, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của mình, tổ chức thực hiện trồng cây khi có yêu cầu của các cấp, các ngành. Kết quả trồng gần 2.000 cây thông ba lá đợt này chỉ là bước đầu, cần tiếp tục thực hiện trồng 20.000 cây trong năm 2021 để tạo cảnh quan, sinh thái cho Khu du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen, góp phần thu hút khách du lịch đến với tỉnh Kon Tum.

Anh A Xây - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Kon Tum cho biết, sau khi trồng thông ba lá, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với Huyện đoàn Kon Plông và Kon Rẫy trong việc bảo quản, bón phân cho cây để đạt tỉ lệ sống của cây cao.

Dư Toán

Tin liên quan

Kon Tum phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”

Chiều tối 3/7, tại Khu du lịch sinh thái Quốc gia Măng Đen (huyện Kon Plông), UBND tỉnh Kon Tum tổ chức Lễ phát động Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”; ký kết hợp tác phát triển du lịch và công bố quyết định công nhận các điểm du lịch trên địa bàn huyện Kon Plông.


Kon Tum: Du lịch canh nông – Hướng đi đã mở

Cao nguyên Kon Tum - địa phương được thiên nhiên ban tặng nhiều vùng đồi núi với khí hậu phù hợp để phát triển du lịch, nhất là du lịch canh nông. Phát huy thế mạnh đó, những năm qua, các chính sách phát triển du lịch gắn với nông nghiệp, nhất là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã cho thấy định hướng phát triển du lịch ở tỉnh Kon Tum đang đi đúng hướng.


Măng Đen - "Đà Lạt" thứ hai của Tây Nguyên

Nằm ở độ cao hơn 1.000 m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình năm từ 18 - 20oC, Khu du lịch sinh thái Măng Đen (Kon Tum) được mệnh danh là “Đà Lạt” thứ hai của Tây Nguyên. Thuộc tuyến du lịch “Con đường xanh Tây Nguyên”, kết nối với tuyến du lịch “Con đường Di sản miền Trung” và “Con đường huyền thoại Hồ Chí Minh”, nơi đây đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành khu du lịch quốc gia.



Đề xuất