Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Cụm 1 các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên giới Tân Minh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Cụm 1 các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên giới Tân Minh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Ngày 9/1, tại xã biên giới Tân Minh, huyện Tràng Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh, Tỉnh Đoàn và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” năm 2023.

Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 1Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn và Cụm 1 các doanh nghiệp Trung ương tại tỉnh Lạng Sơn tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn xã biên giới Tân Minh. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 2Gian hàng không đồng tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 3Cắt tóc miễn phí cho trẻ em và nhân dân tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Trong chương trình, các đơn vị đã trao tặng 173 suất quà bao gồm: sữa, xe đạp, sách, chăn…, tổng giá trị trên 140 triệu đồng cho học sinh, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngoài ra, các đơn vị còn phối hợp tổ chức thi gói bánh chưng; cắt tóc miễn phí cho trẻ em và người dân; gian hàng “0 đồng” với hơn 300 bộ quần áo cho học sinh và người dân trên địa bàn có nhu cầu. Qua đó, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái giữa quân và dân biên giới; tạo không khí sôi nổi cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng, hội viên phụ nữ khu vực biên giới đón Xuân, vui Tết; đồng thời, động viên mọi thành phần tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 4Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Minh Đinh Thị Oanh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Minh Đinh Thị Oanh cho biết, tại địa phương, chương trình “Xuân đoàn kết - Tết biên cương” và các nhà hảo tâm đã trao nhiều phần quà ý nghĩa nhằm chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 5Đồn Biên phòng Bình Nghi trao tiền hỗ trợ và tặng quà tết cho các học sinh là con nuôi Đồn Biên phòng, nâng bước cho em tới trường ... tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 6Đồn Biên phòng Bình Nghi tặng quà cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn xã biên giới Tân Minh tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, thay mặt Ban Tổ chức chương trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn Nông Thanh Hải ghi nhận sự vất vả của các chiến sỹ Biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ canh giữ biên cương của Tổ quốc để người dân được đón Tết bình an bên gia đình và người thân.

Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 7Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn Nông Thanh Hải phát biểu Khai mạc Chương trình “Xuân Đoàn kết – Tết Biên cương” năm 2023. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, đây là mùa Xuân thứ 5 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tổ chức chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về cán bộ, chiến sỹ, hội viên phụ nữ và nhân dân các xã, thị trấn biên giới. Cụ thể như: tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân, xây dựng các mô hình sinh kế, tổ chức các hoạt động bảo vệ đường biên, mốc giới, xây dựng nhà Mái ấm biên cương, thăm, chúc tết, tặng quà các đơn vị Bộ đội Biên phòng, gia đình hội viên phụ nữ và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thi gói bánh chưng, tổ chức gian hàng "0 đồng"... Qua đó, tiếp sức, khơi dậy ý chí vươn lên, phát huy nội lực, đồng thời kêu gọi sự chung tay, góp sức của cộng đồng, trong đó có các cấp Hội Phụ nữ, lực lượng biên phòng nhằm chia sẻ khó khăn của nhân dân, phụ nữ các xã biên giới bằng những việc làm cụ thể...

Tặng quà Tết cho học sinh và các gia đình khó khăn tại Lạng Sơn ảnh 8Thi gói bánh chưng tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Năm 2022, các xã biên giới trên địa bàn tỉnh đã nhận được hỗ trợ của Hội Phụ nữ các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Học viện phụ nữ Việt Nam, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để xây dựng các công trình: nhà Mái ấm biên cương, các mô hình sinh kế chăn nuôi, trồng rừng, chăn ấm, áo ấm, học bổng cho học sinh nghèo,... Nhờ đó, nhiều gia đình hội viên phụ nữ khó khăn đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình.

Anh Tuấn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm