Tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An

Đại diện Tập đoàn Viettel và Hội khuyến học tỉnh Long An trao máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN
Đại diện Tập đoàn Viettel và Hội khuyến học tỉnh Long An trao máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Ngày 24/12, UBND tỉnh Long An tổ chức tiếp nhận và trao tặng máy tính bảng cho học sinh theo chương trình “Sóng và máy tính cho em” do Tập đoàn Viettel tài trợ.

Tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An ảnh 1Đại diện Tập đoàn Viettel và Hội khuyến học tỉnh Long An trao máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Tại buổi lễ, đại diện Tập đoàn Viettel tặng tỉnh Long An 5.230 máy tính bảng nhãn hiệu Samsung và sim 4G để trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phục vụ việc học tập. Trong quá trình sử dụng, các em được miễn phí dung lượng data mỗi ngày 4Gb, trong vòng 3 tháng. Tổng giá trị tài trợ lần này là hơn 15 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An trân trọng cảm ơn Tập đoàn Viettel và các nhà tài trợ đã đồng hành cùng địa phương trong việc hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện để học tập. Chương trình “Sóng và máy tính cho em” là hoạt động rất thiết thực, giúp học sinh nghèo có điều kiện học tập. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh đã vận động các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng để mua gần 300 máy tính bảng cho học sinh.

Tập đoàn VNPT trao tặng gần 2.700 máy tính bảng để địa phương trao cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với số máy tính bảng do Tập đoàn Viettel tặng đợt này, Long An đã tiếp nhận hơn 8.200 máy, cơ bản đáp ứng số học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tặng máy tính bảng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Long An ảnh 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa trao máy tính bảng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Bùi Giang - TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An đề nghị, các đơn vị, địa phương liên quan nhanh chóng triển khai việc trao số máy tính bảng nói trên đến học sinh; tập trung nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn trong công tác dạy và học trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Đồng thời, gửi lời nhắn nhủ đến học sinh, máy tính bảng là phương tiện hỗ trợ học tập, giúp các em tiếp cận tri thức. Các em cần lựa chọn phương pháp, cách thức tiếp cận tri thức phù hợp, hiệu quả. Mỗi học sinh cần cố gắng rèn luyện sức khỏe, đạo đức, trí tuệ thật tốt, trở thành con ngoan trò giỏi, là tương lai của đất nước.

Bùi Giang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm