Tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vùng biển đảo

Tặng học bổng cho học sinh dân tộc thiểu số và con em cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ vùng biển đảo
Bà Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Bà Trương Mỹ Hoa và Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lê Thị Ái Nam trao học bổng cho các em học sinh. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN
Theo đó, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã trao 50 suất học bổng tặng học sinh dân tộc thiểu số vượt khó, học giỏi, với tổng trị giá 50 triệu đồng. Mỗi suất trị giá 1 triệu đồng dành cho 20 em khối Tiểu học và 30 em học sinh khối còn lại. Quỹ học bổng Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa – Trường Sa thân yêu” cũng tặng 65 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc và con em ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thay mặt 115 học sinh nhận học bổng, học sinh Trần Thị Tuyết Lam, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (thành phố Bạc Liêu) cho biết, em rất vui mừng và xúc động khi nhận được học bổng. Trần Thị Tuyết Lam gửi lời cảm ơn sâu sắc đến nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình, đồng thời hứa phấn đấu chăm chỉ học tập, ra sức rèn luyện để trở thành một công dân có ích, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp. Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Lâm Thị Sang hy vọng trong thời gian tới, Bạc Liêu tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”, nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh vượt khó học giỏi, trở thành người có ích cho đất nước. Trong 5 năm qua, Qũy đã dành hơn 400 suất học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Bạc Liêu. Nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ nhiệm Quỹ học bổng Vừ A Dính và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” khẳng định, thời gian tới Quỹ tiếp tục vận động thêm nhiều nguồn tài trợ từ nhà hảo tâm để tặng học bổng cho học sinh, góp phần giúp các gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống; cán bộ, chiến sĩ hải quân và ngư dân yên tâm công tác, vững tin bám biển phát triển kinh tế, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Đồng thời tạo động lực, niềm tin cho các em học sinh yên tâm, nỗ lực vươn lên trong học tập, sống có lý tưởng và trách nhiệm với quê hương, đất nước.
Nhật Bình

Có thể bạn quan tâm