Tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các cơ quan đối ngoại và bạn bè quốc tế

Tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các cơ quan đối ngoại và bạn bè quốc tế
Tham dự cuộc thi có 30 đội đến từ Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các cơ quan đại diện  thuộc Bộ Ngoại giao, Trung tâm Phục vụ đối ngoại Đà Nẵng, các Sở Ngoại vụ tỉnh, thành phố phía Nam. 
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) trao giải cho các đội thi. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ phải sang) trao giải cho các đội thi. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến vai trò của Thành phố Hồ Chí Minh với tư cách là một đô thị đặc biệt có nhiều thành tựu phát triển về văn hóa, chính trị và kinh tế, mang trong mình những giá trị bản sắc đặc trưng văn hóa vùng Nam Bộ-Sài Gòn-Gia Định.
Ban Giám khảo đang nghe đội Nga thuyết trình về ý nghĩa món ăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ban Giám khảo đang nghe đội Nga thuyết trình về ý nghĩa món ăn. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Thành phố Hồ Chí Minh cũng là nơi chọn lọc, hấp thụ những tinh hoa các nền văn hóa trong khu vực và thế giới, trong đó có sự hội tụ văn hóa ẩm thực Việt Nam và thế giới. Sáng kiến tổ chức sự kiện “Khi gia đình ngoại giao vào bếp 2018” là cơ hội tốt để giới thiệu một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo trong các hoạt động kinh tế và phong phú, muôn màu trong lĩnh vực văn hóa đến với bạn bè quốc tế.
Đội thi Malaysia với món nem truyền thống và đồ uống đa dạng Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đội thi Malaysia với món nem truyền thống và đồ uống đa dạng Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chia sẻ tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga, Chủ tịch danh dự Nhóm Phụ nữ cộng đồng ASEAN tại Hà Nội cho biết, ẩm thực từ lâu đã trở thành một trong những hoạt động hàng đầu và không thể thiếu của ngoại giao văn hóa, ngoại giao công chúng. Sự kiện ngày hôm nay là một cuộc hội ngộ đầy ý nghĩa của đại gia đình các anh em đến từ các châu lục, gửi gắm thông điệp về sự gắn kết văn hóa, gắn kết các dân tộc, vì ước vọng chung về hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên toàn thế giới.

Cuộc thi diễn ra trong không khí vui vẻ, nghiêm túc giữa các đoàn với tinh thần nỗ lực sáng tạo nghệ thuật ẩm thực, giới thiệu những món ăn đậm đà bản sắc dân tộc mình với bạn bè quốc tế, mang lại tình đoàn kết, có giá trị cổ vũ cho những nhà ngoại giao tiếp tục sứ mệnh là cầu nối hữu nghị, hòa bình giữa các dân tộc.
Ông Vicent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) đang trang trí món ăn chính. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Vicent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngoài cùng bên phải) đang trang trí món ăn chính. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất món ăn chính cho đội thi đến từ Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, giải nhất món khai vị cho đội Estonia và giải nhất món tráng miệng cho đội Italy; ngoài ra còn có các giải dành cho món ăn tốt cho sức khỏe nhất, món ăn đậm đà bản sắc dân tộc nhất, món ăn trang trí đẹp nhất…/.
Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm