Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.

Tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand.

Ngày 19/3, lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam được tổ chức trọng thể tại Tòa nhà Chính phủ New Zealand với nghi thức truyền thống chào đón thượng khách của dân tộc Mao-ri và 19 loạt đại bác.

Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân theo nghi lễ truyền thống của thổ dân Maori, trong đó một thổ dân Maori thực hiện nghi thức chạm mũi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để tỏ lòng hiếu khách. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Lễ đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân theo nghi lễ truyền thống của thổ dân Maori, trong đó một thổ dân Maori thực hiện nghi thức chạm mũi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để tỏ lòng hiếu khách. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trưa 19/3 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trưa 19/3 (theo giờ địa phương), Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng duyệt đội danh dự tại Lễ đón. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Sau lễ đón chính thức, hai Thủ tướng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tin cậy và xây dựng. Thủ tướng John Key (Giôn Ki) nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên thăm chính thức New Zealand, coi đây là sự kiện quan trọng, diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa, đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và New Zealand (1975-2015).
 

Thủ tướng John Key đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng John Key đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ảnh: Đức Tám – TTXVN


Tại cuộc hội đàm, hai bên cùng đánh giá lại 40 năm quan hệ hợp tác, đặc biệt từ sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2009; đồng thời nhất trí về một tầm nhìn chung nhằm tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước hiện nay, hướng tới nâng tầm quan hệ lên mức đối tác chiến lược trong thời gian tới. 
 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key hội đàm, sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, trưa 19/3 (theo giờ địa phương). Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key hội đàm, sau Lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, trưa 19/3 (theo giờ địa phương). Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trong quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực như chính trị, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, giáo dục và văn hóa… 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand John Key chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand John Key chứng kiến Lễ ký văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và New Zealand. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của 5 lĩnh vực hợp tác chiến lược được xác định trong Chương trình hành động 2013-2016, bao gồm nông nghiệp và thương mại nông nghiệp, giáo dục, hàng không, công nghệ sạch, quản lý môi trường, quản lý rủi ro thiên tai và du lịch. 

Tại Nhà Chính phủ New Zealand, sau khi hội đàm và chứng kiến lễ ký kết giữa Việt Nam và New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand John Key gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Tại Nhà Chính phủ New Zealand, sau khi hội đàm và chứng kiến lễ ký kết giữa Việt Nam và New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng New Zealand John Key gặp gỡ với báo chí. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Hai Thủ tướng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định tại khu vực, kêu gọi các bên giải quyết hòa bình các tranh chấp trên biển, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.
Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác Toàn diện giữa Việt Nam và New Zealand. 

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại Nhà Chính phủ New Zealand ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại Villa Maria Winery ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter và Phu nhân. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
 Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại Villa Maria Winery ở thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter và Phu nhân. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Lãnh tụ Công đảng đối lập Andrew Little. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Lãnh tụ Công đảng đối lập Andrew Little. Ảnh: Đức Tám – TTXVN  
Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam ở New Zealand.. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Trong chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 19/3/2015, tại thành phố Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt và sinh viên Việt Nam ở New Zealand.. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhân chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 20/3/2015, tại Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand và Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhân chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 20/3/2015, tại Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự cuộc tọa đàm với các doanh nghiệp New Zealand và Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Nhân chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 20/3/2015, tại Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm trường Đại học Công nghệ Auckland. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm phòng học tương tác. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
 Nhân chuyến thăm chính thức New Zealand, ngày 20/3/2015, tại Auckland, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm trường Đại học Công nghệ Auckland. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm phòng học tương tác. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm trường Đại học Công nghệ Auckland, gặp gỡ các sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Ảnh: Đức Tám – TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm trường Đại học Công nghệ Auckland, gặp gỡ các sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Ảnh: Đức Tám – TTXVN   

Có thể bạn quan tâm