Tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số

Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II  trong trang phục truyền thống đặc sắc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN
Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II trong trang phục truyền thống đặc sắc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014 - 2020 và triển khai Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường phối hợp trong công tác hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số ảnh 1Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II. Ảnh: Dương Giang - TTXVN

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga, đồng chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị của Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Giai đoạn 2014 - 2020, công tác phối hợp ở cấp Trung ương giữa Ủy ban Dân tộc và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được quan tâm và ngày càng thực chất trong chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nội dung, đặc biệt trong các hoạt động: Tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, hội viên, phụ nữ vùng dân tộc thiểu số; phối hợp tổ chức hội thảo, nghiên cứu, tham mưu đề xuất chính sách, với điểm nhấn là thành công trong việc đề xuất lồng ghép giới vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Chương trình phối hợp giữa hai cơ quan đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ các tỉnh, thành phố và Ban Dân tộc các tỉnh, thành phố triển khai tới địa phương với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng bên; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ sự nghiệp phát triển chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn... Chương trình phối hợp đã giúp huy động nguồn lực hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình, nâng cao nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần ổn định an ninh chính trị tại địa phương.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, hai cơ quan xác định tiếp tục phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể, thực chất, kết hợp thế mạnh của mỗi bên nhằm hướng tới mục tiêu vận động, tập hợp, nâng cao trình độ, nhận thức cho phụ nữ; tăng cường vai trò, sự tham gia của phụ nữ tại cấp cơ sở trong phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cải thiện đời sống vật chất; xây dựng gia đình hạnh phúc cho phụ nữ dân tộc thiểu số thông qua các hoạt động hỗ trợ.

Cảm ơn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã đồng hành với Ủy ban Dân tộc thực hiện tốt quy chế phối hợp trong giai đoạn vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh khẳng định, những kết quả đã đạt được là tiền đề quan trọng để hai bên phấn đấu tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ, triển khai có hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, phụ nữ dân tộc thiểu số nói riêng. Theo ông Hầu A Lềnh, phạm vi rộng lớn của chương trình phối hợp đòi hỏi sự tham gia của nhiều cấp, ngành, trong đó có các cấp Hội Phụ nữ nhằm cụ thể hóa những định hướng lớn trong giai đoạn tới.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga khẳng định: Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là sự tích hợp, tiếp cận công tác ở mức độ cao hơn, đặc biệt Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xác định rõ trách nhiệm trong việc tham mưu giúp Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện tốt các cam kết của Việt Nam đối với quốc tế về thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó có vấn đề bình đẳng giới; đồng thời cam kết nỗ lực, tiếp tục phối hợp hiệu quả với Ủy ban Dân tộc để triển khai tốt những nội dung chương trình theo kế hoạch.Bên cạnh đó, bà Hà Thị Nga mong muốn hai bên có nhiều trao đổi, đánh giá thường xuyên hơn về hiệu quả của chương trình qua từng mốc giai đoạn để kịp thời có sự điều chỉnh, bổ sung những vấn đề cần rút kinh nghiệm. 

Hiền Hạnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm