Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào

Tăng cường mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào
Chiều 15/11, tại Yên Bái, Ban Chỉ đạo Tây Bắc (Việt Nam) đã hội đàm cùng Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương (CHDCND Lào). Tham dự Hội đàm, có các đồng chí Thoong Văn Vilay Hương, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào, đồng chí Lê Văn Lân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc và lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Bắc, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào.

Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc (Việt Nam), Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương (CHDCND Lào) tổ chức hội đàm.
Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc (Việt Nam), Ban Phát triển
Nông thôn và xóa nghèo Trung ương (CHDCND Lào) tổ chức hội đàm.

Theo ông Nguyễn Văn Kính, Vụ trưởng Vụ An ninh, Ban Chỉ đạo Tây Bắc, năm 2016, nhiều địa phương của Việt Nam xảy ra thiên tai lũ lụt, sự cố môi trường nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của nhân dân vùng biên giới.

Song, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt lâu đời giữa hai nước, hai bên tiếp tục hợp tác, tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của hai bên trao đổi, buôn bán hàng hóa và tham gia hội chợ thương mại, cung ứng và trao đổi vật tư, giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế.
Đẩy mạnh hợp tác về chuyển giao khoa học công nghệ, nâng cao kim ngạch hai chiều. Hai bên tăng cường các hoạt động xuất nhập khẩu, tập huấn kỹ thuật, chuyển giao giống vật nuôi, cây trồng có giá trị kinh tế cao và các mô hình kinh tế hộ gia đình hiệu quả.
Công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được Đảng và Nhà nước nước CHXHCN Việt Nam đặc biệt quan tâm với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là đối với đồng bào các dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động được mọi nguồn lực của toàn xã hội.

Đồng chí Lê Văn Lân (thứ 3 từ trái sang), Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại cuộc hội đàm.
Đồng chí Lê Văn Lân (thứ 3 từ trái sang),
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc phát biểu tại cuộc hội đàm.

Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3 - 5%, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, góp phần bảo đảm an ninh, quốc phòng. Hiện có 4,62% số xã biên giới thuộc vùng Tây Bắc đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới (trong đó xã Kim Sơn 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh là xã đạt chuẩn đầu tiên).

Việc thực hiện chủ trương hợp tác xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ổn định và phát triển toàn diện tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Công tác xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới được hai bên quan tâm chỉ đạo tích cực.
Đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế… có sự chuyển biến tích cực, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh, sinh viên. Tình hình tuyến biên giới có sự chuyển biến theo xu hướng phát triển. Về cơ bản các hoạt động buôn bán vũ khí, ma túy, vượt biên và di cư trái phép sang Lào được kiềm chế. Việc hợp tác giữa Việt Nam và Lào trong nhiều lĩnh vực, nhất là giao thông vận tải là khá toàn diện, đã tạo ra sự kết nối giao thông cho cả hai nước.
Tại cuộc Hội đàm, đồng chí Thoong Văn Vilay Hương đã giới thiêu khái quát về Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào. Đồng chí Thoong Văn Vilay Hương nhấn mạnh: Hai nước Việt Nam - Lào luôn thống nhất chủ trương của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong phát triển kinh tế - xã hội giữa hai quốc gia.
“Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác giữa Ban Chỉ đạo Tây Bắc của Việt Nam và Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào trong thời gian qua. Sự hợp tác, phát triển đã đi vào chiều sâu, sát thực tế, góp phần xây dựng tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Hai bên đã đạt được những thành tựu to lớn, trong đó có công tác cắm mốc biên giới đạt 100%, kinh tế biên mậu giữa hai quốc gia đã đạt được nhiều thành tựu, nhiều dự án phát triển kinh tế giữa hai nước có nhiều chuyển biến tích cực… Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã tạo điều kiện để Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào sang trao đổi kinh nghiêm, học hỏi kinh nghiệm trong công tác xây dựng nông thôn mới và xóa đói giảm nghèo của Việt Nam”, đồng chí Thoong Văn Vilay Hương khẳng định.
Để công tác hợp tác giữa hai cơ quan đi vào chiều sâu trong giai đoạn mới, đồng chí Thoong Văn Vilay Hương đề nghị: Hai bên cần tiếp tục tổ chức triển khai hợp tác tốt hơn nữa, thực sự đi vào chiều sâu. Thời gian qua việc hợp tác giữa hai bên mới chỉ dừng ở việc thăm hỏi lẫn nhau, công tác xóa đói giảm nghèo, sản xuất hàng hóa có nơi vẫn chưa được như mong muốn. Trong công tác giải quyết dân di cư tự do giữa hai nước cần làm quyết liệt hơn…
Hai bên cần đẩy mạnh chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2020 có hiệu quả thiết thực, xây dựng tuyến biên giới ổn định, phát triển. Tiếp tục hợp tác, xây dựng giữa hai bên, hai quốc gia đi vào chiều sâu, theo hướng phát triển, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững, tình đoàn kết giữa hai quốc gia càng bền vững…

Phát biểu kết luận tại cuộc Hội đàm, đồng chí Lê Văn Lân, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc nhấn mạnh: Thời gian tới, hai cơ quan triển khai thực hiện tốt nội dung Thỏa thuận cấp cao Việt Nam - Lào nhằm tiếp tục tăng cường mối quan hệ đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương ổn định và phát triển toàn diện. Nghiên cứu, xây dựng, ban hành những cơ chế chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo bền vững mang tính đặc thù đối với vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới.
Hỗ trợ kinh phí đối ngoại tạo điều kiện thuận lợi cho mở rộng quan hệ hợp tác giữa các tỉnh trên tuyến biên giới Việt - Lào. Tăng cường trao đổi kinh nghiệm về đẩy mạnh công tác xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
“Phía bạn đề nghị xây dựng thêm 12 cụm bản giáp ranh giữa CHDCND Lào và CHXHCN Việt Nam, tôi đề nghị hai bên thống nhất và thực hiện theo trình tự Thỏa thuận cấp cao giữa hai quốc gia. Xây dựng hệ thống chính trị giữa các địa phương giáp ranh giữa hai nước ngày càng vững chắc. Những kinh nghiệm trong việc xây dựng nông thôn mới, các đồng chí sẽ làm việc thêm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam để biết cụ thể hơn. Chúng tôi mong muốn thời gian tới cơ quan Ban Phát triển Nông thôn và xóa nghèo Trung ương CHDCND Lào và Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào ngày càng tốt hơn…”, đồng chí Lê Văn Lân khẳng định.

Có thể bạn quan tâm