Tăng cường liên kết vùng để phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

Tăng cường liên kết vùng để phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, mục đích của việc quy hoạch tổng thể phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch vùng Đông Nam bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nhằm phát huy và khai thác hiệu quả tiềm năng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật và vị thế của vùng; tạo động lực phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch, tạo sức lan tỏa và góp phần thúc đẩy những lĩnh vực trên trong cả nước; tăng cường liên kết vùng trên cơ sở xác định lợi thế của từng địa phương để tạo trọng tâm và đột phá trong phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch; chú trọng hợp tác với các nước trong vùng ASEAN để đẩy mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch vùng một cách bền vững. Đồng thời, việc quy hoạch cũng nhằm đa dạng hóa các nguồn lực, đầu tư có trọng điểm, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển văn hóa. 

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Sỹ Tuyên - TTXVN


Quyết định quy hoạch của Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ: Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, nghệ thuật, nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước; phát triển trục văn hóa Đông – Tây nhằm đẩy mạnh liên kết và hợp tác phát triển văn hóa nghệ thuật giữa các địa phương trong vùng; giữa các tỉnh miền núi phía Tây vùng Đông Nam bộ với khu vực đồng bằng ven biển, hải đảo phía Đông; giữa vùng Đông Nam bộ với các nước trong tiểu vùng sông Mêkông; mở rộng và đẩy mạnh ngoại giao văn hóa với các quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Theo quy hoạch, đến năm 2020 vùng Đông Nam bộ sẽ đón trên 6 triệu lượt khách du lịch quốc tế và phục vụ hơn 34 triệu lượt khách nội địa; tổng thu nhập từ du lịch đạt trên 170.000 tỷ đồng; tạo việc làm cho hơn 200.000 lao động; đồng thời phát triển các tuyến du lịch liên vùng, các tuyến du lịch quốc gia gắn với hệ thống đường hàng không, đường bộ và đường thủy như cảng hàng không Tân Sơn Nhất, cảng hàng không quốc tế Long Thành, tuyến đường Xuyên Á, các tuyến quốc lộ trong vùng…; phấn đấu tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt trên 35%; số lượng học sinh, sinh viên các cấp, bậc học thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 75% vào năm 2025./. 



Có thể bạn quan tâm