Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển

Tối 21/4, tại Quảng trường thành phố Vĩnh Long, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Hiệp hội Du lịch đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Lễ khai mạc Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần thứ 2 năm 2022 với chủ đề “Du lịch Vĩnh Long và các tỉnh cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long – Điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”.

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển ảnh 1Chương trình biểu diễn hát bội - một sản phẩm du lịch đang được tỉnh Vĩnh Long hoàn thiện để đưa vào khai thác phục vụ du khách. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Quyên Thanh cho biết, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần 2 là sự kiện nhằm kích cầu du lịch nội địa trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thông qua các chuỗi hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Vĩnh Long đến với du khách, trong đó có sản phẩm tiêu biểu với 40 năm hình thành và phát triển là du lịch sinh thái miệt vườn lưu trú nhà dân đã khơi nguồn cảm hứng cho nhiều chương trình du lịch. Ngày hội Du lịch với sự tham gia của các địa phương trong Cụm liên kết phát triển du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, Hậu Giang và Cần Thơ là dịp để tôn vinh, quảng bá sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành, qua đó giúp các doanh nghiệp du lịch nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng để nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm mới, tăng sức cạnh tranh tại các thị trường. Đây cũng là dịp để ngành du lịch các địa phương trao đổi kinh nghiệm, tạo điều kiện liên kết giữa các tổ chức kinh doanh dịch vụ du lịch, góp phần phục hồi nhanh du lịch của khu vực và cả nước.

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển ảnh 2Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam Nguyễn Hữu Thọ nhận định, Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần 2 là điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và phát triển du lịch tỉnh Vĩnh Long và cũng là điều kiện, cơ hội giao lưu, liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch các địa phương. Ngày hội có ý nghĩa quan trọng trong việc khẳng định Vĩnh Long và các địa phương trong khu vực là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn với du khách, đang trong tư thế sẵn sàng đón khách trong bối cảnh bình thường mới.

Với vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp du lịch với các cơ quan nhà nước, Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ luôn đồng hành, vận động hội viên hưởng ứng tích cực các kế hoạch, phương án phục hồi du lịch của các tỉnh, thành, đồng thời là chỗ dựa vững chắc của các doanh nghiệp du lịch, tạo động lực cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển ảnh 3Ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Chủ tịch danh dự Hiệp hội Du lịch Việt Nam đề nghị, Hiệp hội du lịch và các doanh nghiệp du lịch của các địa phương cần phát huy vai trò trong việc xây dựng các sản phẩm, chương trình du lịch liên kết thực sự hấp dẫn, độc đáo; thúc đẩy hoạt động xúc tiến đầu tư vào du lịch để tạo cơ hội hợp tác, liên kết phát triển giữa doanh nghiệp các địa phương; phấn đấu huy động được nhiều nguồn lực tham gia trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, giải pháp liên kết phát triển du lịch.

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển ảnh 4Đại biểu các tỉnh, thành phố tham gia đoàn khảo sát các điểm đến du lịch tại tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Hiệp hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long và các tỉnh, thành trong khu vực cần tiếp tục phát huy vai trò định hướng, hỗ trợ và liên kết các thành viên trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra các chuỗi giá trị bền vững trong phát triển du lịch. Đặc biệt, doanh nghiệp du lịch các tỉnh, thành cần tranh thủ cơ hội tại các sự kiện như Ngày hội Du lịch để có thêm những đối tác mới, tăng cường thêm sự liên kết, hợp tác cùng vượt qua những khó khăn hậu COVID-19, tập trung mọi nguồn lực cho việc phục hồi và phát triển du lịch trong thời gian tới.

Tăng cường liên kết đưa cụm du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long phục hồi và phát triển ảnh 5Ban tổ chức tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Ngày hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần II năm 2022. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Ngày Hội Du lịch tỉnh Vĩnh Long lần 2 diễn ra từ ngày 21-23/4/2022 với chuỗi các hoạt động như: Tập huấn nghiệp vụ du lịch; hội thi nghiệp vụ bếp giỏi; trưng bày, quảng bá sản phẩm du lịch của từng địa phương; hội thảo về giải pháp phát triển du lịch Vĩnh Long; tổ chức đoàn Famtrip giới thiệu một số khu, điểm du lịch Vĩnh Long.

Lê Thúy Hằng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm