Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Maroc

Tăng cường hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vương quốc Maroc
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, Việt Nam và Maroc tuy xa nhau về địa lý nhưng gần nhau trong tình cảm, luôn quan tâm, hỗ trợ nhau trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc xưa kia và xây dựng, phát triển đất nước hiện nay. Hai nước có mối tương đồng về lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, đó là cơ sở cho hai nước tăng cường sự hợp tác trong các lĩnh vực mà hai nước có tiềm năng và khả năng bổ trợ cho nhau.
Chiều 20/12/2017, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chiều 20/12/2017, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác cùng thành phố Casablanca và các địa phương khác của Vương quốc Maroc trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm; tăng cường thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên tìm hiểu, xúc tiến hợp tác đầu tư kinh tế, thương mại.
Chiều 20/12/2017, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chiều 20/12/2017, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp ông Habib El Malki, Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Bày tỏ sự vui mừng đến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Habib El Malki cho rằng, với mối tương đồng về lịch sử và sự đa dạng về văn hóa dân tộc, Maroc và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều điều kiện, cơ hội để tăng cường thúc đẩy quan hệ, đẩy mạnh sự gắn kết để khai thác tiềm năng của nhau, cùng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư...
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng biểu tượng cho Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc ông Habib El Malki. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tặng biểu tượng cho Chủ tịch Hạ viện Vương quốc Maroc ông Habib El Malki. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đánh giá cao Thành phố Hồ Chí Minh với vị trí đầu tàu, điểm kết nối quan trọng trong phát triển quan hệ giữa hai nước, lãnh đạo Hạ viện Maroc bày tỏ mong muốn kết nối thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh với thành phố Casablanca (thành phố lớn nhất của Maroc); thiết lập quan hệ giữa cộng đồng doanh nghiệp Thành phố với nghiệp đoàn doanh nghiệp Maroc tại Casablanca, góp phần thúc đẩy mạnh quan hệ song phương hai nước về kinh tế, thương mại./.

Có thể bạn quan tâm