Tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Campuchia

Tăng cường hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Campuchia
Tại cuộc họp, hai bên nhận thấy, sự hợp tác trong các lĩnh vực như: An ninh trật tự trên tuyến biên giới; kinh tế thương mại; hợp tác nông nghiệp; văn hóa, du lịch; y tế, giáo dục; giao thông vận tải; công tác mặt trận, đoàn thể, phụ nữ; tòa án; quan hệ hợp tác cấp huyện; công tác phân giới cắm mốc; tìm kiếm, cất bốc hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia… thời gian qua đã đạt được những kết quả tích cực.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Việt Nam) Vương Bình Thạnh (thứ 2 phải qua) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Việt Nam) Vương Bình Thạnh (thứ 2 phải qua) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Với tinh thần giữ vững biên giới hòa bình, ổn định, láng giềng hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, hai tỉnh An Giang và Kandal đã kịp thời trao đổi thông tin định kỳ, phối hợp tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, cột mốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, xử lý tốt vi phạm pháp luật (như qua lại biên giới trái phép, buôn lậu qua biên giới…), góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Campuchia) Mao Phirun (thứ 2 trái qua) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Campuchia) Mao Phirun (thứ 2 trái qua) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Lãnh đạo hai tỉnh An Giang và Kandal đã thảo luận và đề ra nhiều nội dung hợp tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 như: Tăng cường công tác bảo vệ, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới; thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế cửa khẩu; tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân hai bên biên giới qua lại trao đổi hàng hóa, khám bệnh, thăm thân; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; chia sẻ thông tin về bảo vệ môi trường, quản lý nguồn nước tại khu vực biên giới giữa hai tỉnh…
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Đại diện hai tỉnh An Giang và Kandal thống nhất tiếp tục cho phép tạm nhập tái xuất đối với các phương tiện phi thương mại; thúc đẩy việc xây dựng trạm trung chuyển hàng hóa (bãi kiểm tra Hải quan) tại cửa khẩu chính Khánh Bình (tỉnh An Giang, Việt Nam) và cửa khẩu quốc tế Chrey Thom (tỉnh Kandal, Campuchia) cũng như tại các cửa khẩu khác; xúc tiến xem xét cho phép nhân dân hai tỉnh được sử dụng giấy thông hành (laissez-passer) khi qua lại biên giới.
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Việt Nam) Vương Bình Thạnh (hàng đầu bên phải) và Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Campuchia) Mao Phirun ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (Việt Nam) Vương Bình Thạnh (hàng đầu bên phải) và Tỉnh trưởng tỉnh Kandal (Campuchia) Mao Phirun ký thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Hai tỉnh tiếp tục phối hợp sắp xếp nơi neo đậu bè cá, nhà nổi dọc sông Hậu - sông Bassac và rạch Bình Di - sông Chrey Thom nhằm đảm bảo vấn đề môi trường, an toàn cho hoạt động vận chuyển đường sông;  tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động qua lại cửa khẩu tại các bến đò biên giới nhằm đảm bảo điều kiện an toàn bến bãi, an toàn kỹ thuật và môi trường đối với phương tiện đưa đón khách. Hai tỉnh cũng kiến nghị cho phép cặp cửa khẩu Vĩnh Xương - Kaomsomnor được áp dụng Hiệp định vận tải đường bộ giữa hai nước đối với phương tiện phi thương mại. Đồng thời, đề nghị kéo dài thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ tại cửa khẩu này và cửa khẩu chính Khánh Bình - Chrey Thom đối với hoạt động qua lại và thông quan các mặt hàng nông sản.
Lãnh đạo hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) trao bản ký thỏa thuận hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Vương Thoại Trung-TTXVN
Lãnh đạo hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) trao bản ký thỏa thuận hợp tác trong 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Vương Thoại Trung-TTXVN
Đồng thời, tiếp tục phối hợp, thúc đẩy thực hiện chương trình cất bốc hài cối quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh tại chiến trường Campuchia giúp Đội K90 Quân khu 9 (Việt Nam) thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Mặt trận và các tổ chức đoàn thể hai tỉnh An Giang và Kandal tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác thông qua việc triển khai các nội dung đã ký kết như hoạt động tuyên truyền chính sách, pháp luật biên giới, chiến dịch truyền thông phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em.
Lãnh đạo hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) chụp hình kỷ niệm sau hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Lãnh đạo hai tỉnh An Giang (Việt Nam) và Kandal (Campuchia) chụp hình kỷ niệm sau hội nghị. Ảnh: Vương Thoại Trung – TTXVN
Đặc biệt, hai bên cùng thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm luật pháp của hai nước, thực hiện đúng các Hiệp ước, Hiệp định, Quy chế khu vực biên giới; tăng cường giao lưu văn hóa, kinh tế; học tập kinh nghiệm; phòng chống tội phạm; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên; xây dựng tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai dân tộc và nhân dân vùng giáp biên hai nước ngày càng bền chặt./.
Vương Thoại Trung
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm