Tăng cường hợp tác du lịch giữa hai tỉnh Cà Mau và Trat (Thái Lan)

Tăng cường hợp tác du lịch giữa hai tỉnh Cà Mau và Trat (Thái Lan)
Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng, lợi thế của mỗi tỉnh; hợp tác trên lĩnh vực phát triển thương mại, du lịch và đầu tư. Hai bên dành nhiều thời gian giới thiệu, quảng bá những địa danh du lịch nổi tiếng, nét đặc trưng về lịch sử, văn hóa, ẩm thực riêng biệt...

Tỉnh Cà Mau có nhiều điểm du lịch, danh lam thắng cảnh đẹp, nổi tiếng như: Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau (Khu Ramsar của thế giới), Khu Du lịch Mũi Cà Mau, Khu Du lịch Khai Long, Khu Du lịch Hòn Đá Bạc… và nhiều điểm du lịch di tích lịch sử, tâm linh, du lịch sinh thái cộng đồng... là những điểm đến thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Do đó, lĩnh vực du lịch đang được Cà Mau quan tâm đầu tư phát triển, nhằm khai thác có hiệu quả, tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân mong muốn tỉnh Cà Mau và tỉnh Trat (Thái Lan) thắt chặt mối quan hệ hợp tác, nhất là tăng cường và phát triển mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực du lịch, đầu tư; chia sẻ một số kinh nghiệm trong hoạt động phát triển du lịch.
Tăng cường hợp tác du lịch giữa hai tỉnh Cà Mau và Trat (Thái Lan) ảnh 1
Lĩnh vực du lịch đang được Cà Mau quan tâm đầu tư phát triển. Ảnh minh họa: vanthinhtour.com

Kim Há 

Có thể bạn quan tâm