Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân

Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân
Qua một năm triển khai thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU, nhiều quận, huyện đã phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của mình đạt được nhiều kết quả điển hình như: Quận 5, Tân Phú, Phú Nhuận, Bình Thạnh, Tân Bình. Các địa phương này đã phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân…
Ông Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4 trình bày tham luận. Ảnh:Hoàng Hải - TTXVN
Ông Tuấn Anh, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 4 trình bày tham luận. Ảnh:Hoàng Hải - TTXVN

Tại hội nghị, ông Vũ Thanh Lưu - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã phát huy trách nhiệm trong các nội dung phối hợp như nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, nhất là những kiến nghị, những vấn đề bức xúc của nhân dân, trong đó chú ý đến những nội dung chính đáng, hợp pháp đã được kiến nghị, đề xuất nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm. Đồng thời, dự báo các tình huống có thể xảy ra; tham dự đầy đủ các buổi tiếp xúc đối thoại; xây dựng kế hoạch chương trình giám sát việc thực hiện của các cơ quan, tổ chức đơn vị có liên quan về những vấn đề đã được người chủ trì tiếp xúc, đối thoại kết luận…
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Hải - TTXVN

Theo luật gia Phan Thị Việt Thu (Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh), việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân cho thấy mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân gắn bó mật thiết hơn, chính quyền cơ sở nắm bắt được tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, quyền làm chủ của nhân dân được phát huy cao hơn, niềm tin của dân đối với Đảng vững vàng hơn. Do đó, mọi chủ trương, đường lối của Nhà nước sẽ được thực hiện với sự đồng thuận của nhân dân, giúp cho việc điều hành đất nước thuận lợi, đảm bảo cho sự phát triển bền vững quốc gia...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 935-QĐ/TU trong thời gian tới, các đại biểu cho rằng, việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội có vai trò rất quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Bên cạnh đó, việc tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân cần thực hiện thành hai hội nghị và mỗi năm tổ chức ít nhất một lần.
Luật sư Trương Thị Hòa, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận. Ảnh:Hoàng Hải - TTXVN
Luật sư Trương Thị Hòa, ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận. Ảnh:Hoàng Hải - TTXVN

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh, thực tế cho thấy nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương với dân phát huy tác dụng tốt, giải quyết nhiều vụ việc “hạ nhiệt”, nhiều điểm "nóng", người dân dừng khiếu nại, tụ tập đông người. Đối thoại không mất nhiều thời gian, nhiều tiền, công sức nhưng mang lại rất nhiều lợi ích, nhất là vấn đề yên dân.

Ở góc độ địa phương, đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tân Phú chia sẻ, để nâng cao hiệu quả, việc nắm bắt, tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của nhân dân phải bảo đảm khách quan, trung thực và mang tính xây dựng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Quá trình tập hợp ý kiến của nhân dân cần kết hợp với công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội để nhân dân hiểu và thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước sát yêu cầu thực tiễn của cuộc sống; đồng thời mở rộng và tăng cường các hình thức thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, dư luận xã hội; tổ chức mạng lưới thu thập ý kiến, nguyện vọng của nhân dân của Mặt trận cơ sở…
Hoàng Hải
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm