Tăng cường bảo vệ bò tót trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Tăng cường bảo vệ bò tót trên địa bàn tỉnh Bình Phước
Từ vụ việc người dân phát hiện một cá thể bò nghi là bò tót đã chết trong giai đoạn phân hủy nặng trên địa bàn, ngành chức năng huyện Đồng Phú (Bình Phước) tiếp tục tăng cường bảo vệ, tuyên truyền cho người dân không được săn bắt bò tót.
Lực lượng chức năng cứu một cá thể bò tót bị dính bẫy. Ảnh: K GỬI H-TTXVN
Lực lượng chức năng cứu một cá thể bò tót bị dính bẫy. Ảnh: K GỬI H-TTXVN
Hiện nay, khu vực rừng do Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú quản lý xuất hiện hai đàn bò tót có số lượng trên 30 cá thể. Đàn bò thường xuyên di chuyển kiếm ăn theo hướng không xác định, do vậy, việc bảo vệ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong mùa khô. Trước đó, vào ngày 8/4, một người sống ở ấp Đồng Tân, xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú đã phát hiện một cá thể nghi bò tót đã chết, đang trong giai đoạn phân hủy tại khe suối giáp ranh vườn cao su và báo tin cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận thông tin, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đã chỉ đạo cho chốt bảo vệ rừng 327 đến hiện trường xác minh theo sự hướng dẫn của người báo tin. Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện có một cá thể bò chết dưới khe suối gần khu vực giáp ranh với vườn cây cao su tại tiểu khu 389, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú quản lý. Ngay sau đó, Hạt Kiểm lâm đã phối hợp cùng với cơ quan chức năng huyện Đồng Phú có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, làm rõ. Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú Bùi Xuân Ngọc cho biết, xác cá thể bò nghi là bò tót đang trong thời kỳ bị phân hủy, xương thịt đã bị bệu rã không còn thành hình, có chỗ đã trơ xương, không còn phần thịt nên không xác định được dấu hiệu bị thương hay bị mắc bẫy... Các đơn vị phối hợp nhận định nguyên nhân dẫn đến việc cá thể bò bị chết là do già yếu, suy kiệt cơ thể dẫn đến chết cách thời điểm phát hiện khoảng 20 đến 25 ngày. “Do xác cá thể bò (nghi là bò tót) đang trong thời kỳ bị phân hủy xương thịt đã bị bệu rã, hôi thối. Hơn nữa, đường vào cây cối, dây leo chằng chịt không thể đem xác ra ngoài được nên xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho tiêu hủy tại chỗ theo quy định”, ông Ngọc cho biết. Theo ông Bùi Xuân Ngọc, trong năm 2018, tại rừng đơn vị quản lý, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đã phát hiện một cá thể bò tót trúng bẫy, do đã vướng vào bẫy khá lâu nên khi phát hiện, bò đã suy kiệt sức. Lúc đó, đơn vị phải nhờ cán bộ Thảo Cầm Viên (Thành phố Hồ Chí Minh) lên hiện trường để giải cứu cá thể bò mắc bẫy. Tuy nhiên, việc phục hồi sức cho bò bị dính bẫy đã không thành vì bò quá suy kiệt sức. Để bảo vệ và phát triển đàn bò tót, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền để vận động nhân dân không vào rừng săn bắt thú và bẫy bò tót. Khi phát hiện đàn bò tót người dân ghi hình và báo cho cơ quan chức năng để theo dõi, bảo vệ. Hiện nay, Hạt Kiểm lâm huyện Đồng Phú đang thực hiện các phương án bảo vệ đàn bò tót như: Rắc muối tại một số vị trí bò tót thường qua lại nhằm để tăng hàm lượng khoáng, nâng cao sức đề kháng cho đàn bò. Ngoài ra, đơn vị đã xây dựng các hồ chứa nước nhỏ trong rừng để tạo nguồn nước uống cho đàn bò tót và phòng, chống cháy rừng trong mùa khô. “Chúng tôi đẩy mạnh công tác dân vận để tiến tới mỗi người dân là một cán bộ bảo vệ rừng. Để làm được điều này, chúng tôi kết nối chặt với nhân dân, hỗ trợ tiền điện thoại, nhu yếu phẩm cho những hộ sống gần rừng … Khi phát hiện các đối tượng xâm nhập rừng trái phép, người dân báo cho cơ quan chức năng xử lý kịp thời”, ông Bùi Xuân Ngọc cho biết thêm.
K GỬI H
TTXVN

Có thể bạn quan tâm