Tân Phú Đông phát triển vùng chuyên canh cây trồng đặc sản thích ứng hạn mặn

Tân Phú Đông phát triển vùng chuyên canh cây trồng đặc sản thích ứng hạn mặn
Thu nhập cao từ giống cây dừa Mã Lai đang cho thu hoạch ở tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Thu nhập cao từ giống cây dừa Mã Lai đang cho thu hoạch ở tỉnh Tiền Giang. Ảnh: Minh Trí - TTXVN
Theo ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông, toàn huyện đã hình thành vùng trồng chuyên canh dừa trên 3.000 ha mỗi năm, cho sản lượng thu hoạch lên đến 29.000 tấn quả. Bên cạnh đó, địa phương cũng đã mở rộng diện tích trồng chuyên canh mãng cầu xiêm – một giống cây ăn quả đặc hữu vùng cù lao nhiễm mặn ven biển tỉnh Tiền Giang, lên gần 1.000 ha cho sản lượng mỗi năm khoảng 20.000 tấn quả. Diện tích dừa và mãng cầu xiêm tập trung tại các xã Tân Thới, Tân Phú, Phú Thạnh, Tân Thạnh… đều là xã cù lao, thường xuyên phải đối phó hạn hán và xâm nhập mặn hảng năm; trong đó, có nhiều nơi phải chịu đựng nước mặn xâm lấn bao vây từ 6 đến 9 tháng trong năm. Cuộc sống người dân luôn gặp nhiều khó khăn, vất vả về sinh kế, đời sống. Ưu điểm của cây dừa và mãng cầu xiêm thích hợp với điều kiện thiên nhiên khắt nghiệt, năng suất cao, lại dễ trồng và chăm sóc…là những ưu điểm vượt trội khi phát triển diện tích trên vùng đất cù lao Tân Phú Đông. Ông Lê Văn Gạo, nông dân trồng chuyên canh 6.500 m2 mãng cầu xiêm chuyên canh ở xã Tân Thạnh (Cồn Bà) cho biết, mỗi năm gia đình ông đạt sản lượng mãng cầu xiêm thương phẩm khoảng 13 tấn quả, bán trừ chi phí còn lãi ròng từ 100 đến 120 triệu đồng. Do vậy, từ chỗ khó khăn, gia đình ông đã có cuộc sống ổn định trên cù lao nhiễm mặn Cồn Bà. Tương tự, đối với cây dừa, nông dân địa phương quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh để vườn dừa sung mãn, xanh tốt và cho năng suất, sản lượng cao, tạo tiền đề giành những vụ mùa bội thu. Người dân trồng chủ yếu các giống dừa cho năng suất cao, chất lượng tốt phục vụ ngành công nghiệp chế biến dừa xuất khẩu. Năng suất dừa ở Tân Phú Đông đạt bình quân 7,5 tấn quả/ha, cho lợi nhuận từ 100 đến 120 triệu đồng/ha/năm. Nhiều nông dân lâu nay dựng nên cơ nghiệp bền vững nhờ vào vườn chuyên canh dừa như: Nguyễn Văn Y cư ngụ tại ấp Tân Quí, xã Tân Thới; Nguyễn Văn Thiện, ấp Tân Ninh, xã Tân Phú, Nguyễn Kim Quang, ấp Tân Ninh, xã Tân Phú,… Ông Nguyễn Trung Hòa, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tân Phú Đông cũng cho biết, địa phương xác định dừa và mãng cầu xiêm là những cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông hộ. Tân Phú Đông tiếp tục chuyển giao khoa học kỹ thuật nông nghiệp, hỗ trợ người dân thâm canh hiệu quả; cũng như xây dựng và nhân rộng những mô hình canh tác tiên tiến, tiến tới thành lập các tổ hợp tác và hợp tác xã chuyên canh nhằm liên kết theo chuỗi giá trị để giải quyết đầu ra nông sản hàng hóa, phát huy được tiềm năng đất đai, thích ứng biến đổi khí hậu.
Minh Trí

Có thể bạn quan tâm