Tan hoang rừng Kon Plông

Tan hoang rừng Kon Plông
Sau khi chọn lấy phần đẹp, lâm tặc bỏ lại hiện trường gốc, cành. Không chỉ đốn cây, lâm tặc còn ngang nhiên xẻ, cắt thành hộp trước khi vận chuyển ra ngoài rừng. Vào sâu trong rừng mới thấy, có cả trăm lối đi mới được mở cho xe cơ giới vào khai thác vận chuyển, tất cả các con đường đi lại này đều dẫn đến hiện trường phá rừng.
 
Cây bị chặt phá nằm ngổn ngang để chờ vận chuyển ra ngoài rừng.
 Cây bị chặt phá nằm ngổn ngang để chờ vận chuyển ra ngoài rừng. 
Một cây có đường kính lớn đã bị lâm tặc đốn hạ.
Một cây có đường kính lớn đã bị lâm tặc đốn hạ.

Một cây có đường kính lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ (ảnh chụp ngày 26/5).
 Một cây có đường kính lớn vừa bị lâm tặc đốn hạ (ảnh chụp ngày 26/5).

Nhiều lóng gỗ được lâm tặc ngang nhiên xẻ thành hộp nhưng chưa kịp vận chuyển ra khỏi hiện trường ở toạ độ 583589 tại tiểu khu 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông.
 Nhiều lóng gỗ được lâm tặc ngang nhiên xẻ thành hộp nhưng chưa kịp vận chuyển ra khỏi hiện trường ở toạ độ 583589 tại tiểu khu 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông. 

Những lối mòn trong tiểu khu 474 đều dẫn vào hiện trường phá rừng.
Những lối mòn trong tiểu khu 474 đều dẫn vào hiện trường phá rừng.

Hiện trường của các vụ phá rừng tại tiểu khu 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Những cây gỗ lớn đã bị lâm tặc đốn hạ.
 Hiện trường của các vụ phá rừng tại tiểu khu 474 xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Những cây gỗ lớn đã bị lâm tặc đốn hạ. 

 

Hiện trường của các vụ phá rừng tại tiểu khu 474 xã Măng Cành huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Sau khi xẻ gỗ thành hộp, khu vực hiện trường chỉ còn lại thân, cành...
 Hiện trường của các vụ phá rừng tại tiểu khu 474 xã Măng Cành huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Sau khi xẻ gỗ thành hộp, khu vực hiện trường chỉ còn lại thân, cành... 

Người dân lập chướng ngại vật ở đầu con đường dẫn vào rừng Kon Plông.
Người dân lập chướng ngại vật ở đầu con đường dẫn vào rừng Kon Plông.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm