Tấm lòng thầy hiệu trưởng Hà Mạnh Quyết ở vùng cao Mai Châu

Tấm lòng thầy hiệu trưởng Hà Mạnh Quyết ở vùng cao Mai Châu
Thầy Hiệu trưởng Hà Mạnh Quyết bên chiếc vó bè của Trường THCS Tân Dân. Ảnh: websongdep.com
Thầy Hiệu trưởng Hà Mạnh Quyết bên chiếc vó bè của Trường THCS Tân Dân. Ảnh: websongdep.com

Thầy Hà Mạnh Quyết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học và Trung học cơ sở xã Tân Dân, cho biết: Năm học 2017-2018, nhà trường có 195 học sinh, tỷ lệ học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 5,6%, khá 36,9%, còn lại là trung bình, không có loại yếu. Nhà trường có 17/21 giáo viên đạt tiêu chuẩn giáo viên giỏi cấp trường. 

Để đạt kết quả trên có vai trò không nhỏ của người đứng đầu - Hiệu trưởng, Bí thư Chi bộ Hà Mạnh Quyết, dân tộc Thái (41 tuổi). Thầy Hà Mạnh Quyết tốt nghiệp Đại học Sư phạm, sau nhiều năm dạy học ở gần nhà, năm 2009, thầy được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Châu điều động về công tác tại Trường Trung học cơ sở Tân Dân (nay là Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Trung học và Trung học cơ sở xã Tân Dân). Khi ấy, trường vẫn còn rất khó khăn, lớp học chủ yếu được lợp lá do phụ huynh tự dựng, học sinh còn ít. Địa bàn xa, các em vượt cả chục km mới đến được trường. Thầy Quyết còn nhớ như in những ngày đầu ở nơi công tác mới, thầy phải lặn lội vượt từng con suối, quả núi đến tận nhà để động viên các em tới trường. Cứ như thế, học sinh ra lớp nhiều hơn, dần ham học; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng, không còn em phải bỏ học vì nhà xa.

Trong quá trình làm công tác quản lý và trực tiếp giảng dạy môn Hóa học lớp 9, thầy Hà Mạnh Quyết đã xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục theo hướng khoa học, hiện đại nhằm phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Thầy cùng đội ngũ giáo viên nhà trường hướng học sinh tự học, tự bồi dưỡng thường xuyên; tổ chức dạy học theo năng lực học sinh dựa vào tiêu chuẩn kiến thức, kỹ năng Chương trình giáo dục phổ thông. Đặc biệt, giáo viên chủ động thiết kế bài giảng liên hệ với thực tế, ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo, văn nghệ, thể dục thể thao khiến học sinh hứng thú học tập và rèn luyện kỹ năng sống…

Thầy Hà Mạnh Quyết tâm sự: Cuộc sống của học sinh ở Tân Dân rất khó khăn, số trẻ suy dinh dưỡng rất cao nên các thầy cô ai nấy đều cố gắng hết mình để tìm cách tăng gia, giúp các em cải thiện bữa ăn. Do nhà xa trường hàng chục km nên đa số các em phải ở bán trú, cuối tuần mới đi bộ về thăm nhà. Dù được nhà nước hỗ trợ tiền ăn 15.000 đồng/ngày nhưng bữa ăn của học sinh còn rất đạm bạc. Nhìn vào bữa ăn của học trò, thầy nhiều lần không kìm được nước mắt. Thế là, hàng đêm khi những trang giáo án gấp lại, thầy Quyết cùng đồng nghiệp trong trường lại xuống lòng hồ Hòa Bình cất vó đánh bắt cá. Cá kiếm được dù to hay nhỏ sẽ được chuyển về bếp nhà trường để cải thiện bữa ăn hàng ngày cho các em.

Việc làm và tấm lòng tận tụy với sự nghiệp trồng người của thầy giáo Hà Mạnh Quyết đã được cấp trên ghi nhận. Năm 2017, Chi bộ Đảng nhà trường đạt danh hiệu Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm năm liền. Bản thân thấy Quyết nhiều năm là Chiến sỹ thi đua cơ sở, năm học 2016-2017 thầy Quyết được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng Bằng khen. Đặc biệt, năm 2018, Hà Mạnh Quyết là một trong 70 điển hình tiên tiến toàn quốc được tuyên dương tại Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.
Nhan Sinh

Có thể bạn quan tâm