Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương

Hoạt động tái thả mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: Đức Phương - TTXVN
Hoạt động tái thả mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ngày 2/7, Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) phối hợp với Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội) tổ chức tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Vườn Quốc gia Cúc Phương (07/7/1962-07/7/2022).

Tái thả số lượng lớn động vật hoang dã vào rừng nguyên sinh Cúc Phương ảnh 1Hoạt động tái thả mang nhiều ý nghĩa. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương thông tin, có tổng số 58 cá thể thuộc 8 loài (gồm Cầy gấm, Rắn hổ chúa, rùa Sa nhân, chim Chào mào, chim Cu gáy, chim Sao Mỏ vàng, chim Vẹ ngực đỏ và chim Vành khuyên Nhật Bản) cùng với một số cá thể rắn Hổ mang (tổng trọng lượng 1,5kg) được tái thả về rừng. Số động vật này đều là tang vật, vật chứng hoặc do tổ chức, cá nhân tự nguyên giao nộp cho cơ quan chức năng, đã được cứu hộ, tiếp nhận, chữa trị, chăm sóc, đủ điều kiện đưa trở lại môi trường tự nhiên. Đây là một trong những đợt tái thả động vật hoang dã lớn được tổ chức tại rừng nguyên sinh Cúc Phương.

Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: Thời gian qua, giữa đơn vị với Vườn Quốc gia Cúc Phương có mối quan hệ và sự phối hợp rất tích cực, hiệu quả trong các hoạt động về nghiệp vụ bảo tồn thiên nhiên. Vườn Quốc gia Cúc Phương có truyền thống, đạt nhiều thành tựu trong công tác bảo tồn thiên nhiên, đặc biệt là động vật hoang dã và công tác giáo dục môi trường thông qua các sản phẩm du lịch sinh thái như tour "Về nhà".

Theo đại diện Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Cúc Phương), đây là lần thứ hai trong 2 năm qua, hai đơn vị phối hợp tái thả số lượng lớn động vật hoang dã tại Cúc Phương. Điều này minh chứng cho sự ổn định và phát triển bền vững của hệ sinh thái Cúc Phương – một kết quả quan trọng của công tác quản lý, bảo vệ rừng của Vườn Quốc gia đầu tiên tại Việt Nam.

Đức Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm