Tai nạn giao thông chiếm 1/3 số ca cấp cứu trong những ngày Tết

Tai nạn giao thông chiếm 1/3 số ca cấp cứu trong những ngày Tết
Theo bác sỹ chuyên khoa II Phạm Trí Dũng, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy, từ ngày 25/1 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 31/1 (tức mùng 4 Tết) có 2.081 bệnh nhân nhập viện cấp cứu, trong đó có 530 bệnh nhân cấp cứu vì tai nạn giao thông.

Ngày cao điểm có 84 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông là mùng 1 và mùng 2 Tết. Đến ngày 30/1 (mùng 3 Tết) số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có giảm nhưng vẫn ở mức cao với 77/379 bệnh nhân. 
Khoảng 10 giờ 15 ngày mùng 1/2 (mồng 5 Tết Đinh Dậu), chiếc xe 16 chỗ mang biển số 60M - 3378 khi băng qua đường ray đoạn gần cầu Ghềnh (thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị tàu hỏa SQN1 số hiệu B41326 hướng từ Quy Nhơn về thành phố Hồ Chí Minh (hướng Bắc vào Nam) tông phải. Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người tử vong và 5 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, trong đó có nhiều trẻ em. Những người bị nạn trên xe khách hầu hết là anh em, bà con với nhau cùng thuê xe đi Vũng Tàu. Xe ô tô 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công Phong - TTXVN
Khoảng 10 giờ 15 ngày mùng 1/2 (mồng 5 Tết Đinh Dậu), chiếc xe 16 chỗ mang biển số 60M - 3378 khi băng qua đường ray đoạn gần cầu Ghềnh (thuộc thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã bị tàu hỏa SQN1 số hiệu B41326 hướng từ Quy Nhơn về thành phố Hồ Chí Minh (hướng Bắc vào Nam) tông phải. Vụ tai nạn làm ít nhất 3 người tử vong và 5 người bị thương phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, trong đó có nhiều trẻ em. Những người bị nạn trên xe khách hầu hết là anh em, bà con với nhau cùng thuê xe đi Vũng Tàu.  Xe ô tô 16 chỗ bị hư hỏng nặng. Ảnh: Công Phong - TTXVN


Trong khi đó, các bác sỹ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trung bình mỗi ngày khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận khoảng 100 - 150 trường hợp cấp cứu, trong đó gần một nửa số ca cấp cứu là do tai nạn giao thông. Các chấn thương phổ biến gồm gãy cột sống, gãy tay, chân...

Cụ thể, ngày 27/1 (30 Tết) có 51/153 bệnh nhân nhập viện cấp cứu vì tai nạn giao thông. Các ngày kế tiếp lần lượt tiếp nhận 66/127, 67/131, 56/119 số ca cấp cứu do tai nạn giao thông trên tổng số ca cấp cứu vì các nguyên nhân khác. Đặc biệt, ngày 31/1 (mùng 4 Tết), số ca tai nạn giao thông tăng lên 73 trường hợp. 

Các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa tông xe ô tô vào trưa nay được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Các thống kê cho thấy, tai nạn giao thông chiếm 1/3 số ca cấp cứu trong những ngày Tết vừa qua Ảnh: Công Phong - TTXVN
Các nạn nhân trong vụ tai nạn tàu hỏa tông xe ô tô vào trưa nay được đưa đến Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Các thống kê cho thấy, tai nạn giao thông chiếm 1/3 số ca cấp cứu trong những ngày Tết vừa qua Ảnh: Công Phong - TTXVN


Nguyên nhân là do lượng người từ các tỉnh miền Tây và các tỉnh lân cận đổ về thành phố nhiều hơn nên lưu lượng xe cộ đi lại nhiều gây ùn ứ, gia tăng va chạm và tai nạn giao thông nhiều hơn. Dịp này, Bệnh viện Chấn thương Chỉnn hình đã chủ động bố trí 6 phòng mổ cấp cứu để phục vụ bệnh nhân. 

Dự báo trong những ngày tới, lượng phương tiện và người đổ về Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao sau kỳ nghỉ Tết, khiến tình hình giao thông sẽ phức tạp, số vụ tai nạn có thể tăng cao. Các bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị để ứng cứu kịp thời./.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm