Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum

Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum
Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Các gia đình chủ động sửa sang nhà như: thay phên mới, sửa lại cầu thang, dọn dẹp các đồ vật. Những vật dụng cũ, hư hỏng không bị bỏ đi mà được sắp xếp xung quanh nhà ở những nơi dễ nhìn thấy. Người Xơ Đăng cho rằng làm như vậy để thần lúa khi từ rẫy về nhà vẫn nhận ra và phù hộ cho một mùa màng mới bội thu.
 
Già làng chuẩn bị lễ vật cho buổi lễ mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng chuẩn bị lễ vật cho buổi lễ mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng cùng người dân trong buôn làng Xơ Đăng đi lấy nước về mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng cùng người dân trong buôn làng Xơ Đăng đi lấy nước về mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ngay từ sáng sớm những người phụ nữ trong buôn làng người Xơ Đăng bắt đầu giã gạo để nấu cơm nếp phục vụ cho ngày lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Ngay từ sáng sớm những người phụ nữ trong buôn làng người Xơ Đăng bắt đầu giã gạo để nấu cơm nếp phục vụ cho ngày lễ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Nhạc cụ dân tộc là cây đàn Klong-put là linh hồn trong các buổi lễ của người Xơ Đăng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Nhạc cụ dân tộc là cây đàn Klong-put là linh hồn trong các buổi lễ của người Xơ Đăng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ trong buôn làng vào các ngày lễ hội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 Hình ảnh quen thuộc của những người phụ nữ trong buôn làng vào các ngày lễ hội. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng mang cây lúa mới biểu tượng cho thần lúa về nhà rông,rước hồn lúa về với dân làng, với nhà của mình chính là ước nguyện cầu mong cho dân làng không thiếu cái lúa để ăn, cuộc sống luôn no đủ, sung túc. Ảnh: Trọng Đạt -
Già làng mang cây lúa mới biểu tượng cho thần lúa về nhà rông,rước hồn lúa về với dân làng, với nhà của mình chính là ước nguyện cầu mong cho dân làng không thiếu cái lúa để ăn, cuộc sống luôn no đủ, sung túc. Ảnh: Trọng Đạt - 

Những cô gái Xơ Đăng lấy nước vào ống nứa từ con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Những cô gái Xơ Đăng lấy nước vào ống nứa từ con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Ba cô gái được buôn làng chọn để đi lấy nước trong buổi lễ mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
 Ba cô gái được buôn làng chọn để đi lấy nước trong buổi lễ mừng lúa mới.
Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Sau khi già làng cúng xong sẽ khơi thông giọt nước và các cô gái Xơ Đăng sẽ hứng những giọt nước đầu nguồn về với máng nước của buôn làng rửa mặt với ước mong được thần nước phù hộ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Sau khi già làng cúng xong sẽ khơi thông giọt nước và các cô gái Xơ Đăng sẽ hứng những giọt nước đầu nguồn về với máng nước của buôn làng rửa mặt với ước mong được thần nước phù hộ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng Xơ Đăng thực hiện lễ cũng mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng Xơ Đăng thực hiện lễ cũng mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng và người dân dẫn đoàn đi lấy nước từ đầu làng để về thực hiện nghi lễ mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng và người dân dẫn đoàn đi lấy nước từ đầu làng để về thực hiện nghi lễ mừng lúa mới. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Lễ cũng mừng lúa mới của người dân buôn làng Xơ Đăng được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Lễ cũng mừng lúa mới của người dân buôn làng Xơ Đăng được chuẩn bị chu đáo. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Những ống nứa chứa nước được mang về bếp đun nước để uống mừng lúa mới về nhà rông. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Những ống nứa chứa nước được mang về bếp đun nước để uống mừng lúa mới về nhà rông. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Tái hiện Lễ mừng lúa mới dân tộc Xơ Đăng tỉnh Kon Tum ảnh 16
Cây đàn Klong-put là  linh hồn trong các buổi lễ của người Xơ Đăng.
Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN
Già làng thực hiện nghi thức cúng thần nước trước khi lấy nước tại con nước đầu làng. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN

Trọng Đạt

TTXVN

Có thể bạn quan tâm