Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê

Trong khuôn khổ Tuần "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hoá Việt Nam" năm 2022, tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), đồng bào người Êđê đã tổ chức tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con.

Theo người Ê-đê, mối quan hệ gia đình và dòng họ không chỉ được xây dựng trên cơ sở quan hệ huyết thống, họ hàng mà còn được xây dựng qua sự liên kết giữa những người trùng họ, khác họ trong cùng dân tộc hoặc khác dân tộc. Lễ kết nghĩa thường được xây dựng theo quan hệ cha mẹ - con cái, anh - em, chị - em. Sau lễ kết nghĩa, người được kết nghĩa sẽ chính thức trở thành thành viên mới của gia đình và dòng họ nhận kết nghĩa. Trong xã hội truyền thống, người được nhận là con kết nghĩa sẽ được hưởng những quyền lợi nhất định về tinh thần và vật chất. Ngược lại, những người em, người con kết nghĩa sẽ có trách nhiệm đối với bố mẹ nuôi, hoặc anh chị nuôi của mình.

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 1Chuẩn bị rượu cần cho buổi lễ. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 2 Mâm cúng tại Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 3

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 4Tiết mục hoà tấu chiêng "Drông Tuê" (Đón khách) của người Êđê. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 5

Đại diện một bên gia đình với lời kể K'han cổ để nhớ lại công lao của những người đi trước với lời nhắn nhủ đoàn kết, thương yêu đùm bọc nhau. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 6

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 7Trao lễ vật giữa hai gia đình. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 8

Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 9Nghi thức đeo vòng của dòng họ cầu mong sức khoẻ, thể hiện tình cảm và gắn kết mẹ con. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN
Tái hiện Lễ kết nghĩa Mẹ - Con của dân tộc Êđê ảnh 10Nghi thức uống rượu cần tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Đức – TTXVN

Tuấn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm