Tái hiện lễ cúng cầu mưa

Tái hiện lễ cúng cầu mưa
Thầy cúng đang thực hiện nghi thức dâng lễ vật. Ảnh: Quang Tấn
Thầy cúng đang thực hiện nghi thức dâng lễ vật. Ảnh: Quang Tấn

Tại đây, thầy cúng Ksor Lol và các cộng sự của mình đã tái hiện lễ cúng cầu mưa bằng hình thức: cúng rượu, dâng lễ vật và diễn xướng cồng chiêng. Được biết, kinh phí cho hoạt động lễ hội do bà con nhân dân hai thôn Plei Rbai A, Plei Rbai B đóng góp với tổng số tiền trên 12 triệu đồng và hơn 30 ghè rượu.
 
Thầy cúng Ksor Lol thực hiện nghi lễ cúng rượu. Ảnh: Quang Tấn
Thầy cúng Ksor Lol thực hiện nghi lễ cúng rượu. Ảnh: Quang Tấn

Lễ cúng cầu mưa là nét văn hóa dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc Jrai. Mục đích là cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mong cho dân làng có sức khỏe tốt, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc... Qua đó, thắt chặt tình đoàn kết và quan trọng hơn là nhắc nhở thế hệ trẻ cùng con cháu luôn ghi nhớ và giữ gìn, phát huy những truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc mình.
 
Người dân giao lưu, uống rượu ghè sau lễ cúng. Ảnh: Quang Tấn
Người dân giao lưu, uống rượu ghè sau lễ cúng. Ảnh: Quang Tấn
Báo Điện tử Gia Lai

Có thể bạn quan tâm