Syria gửi thư tới LHQ lên án cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu

Syria gửi thư tới LHQ lên án cuộc không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu

Trong một bức thư gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon (Ban Ki Mun), Bộ Ngoại giao Syria lên án mạnh mẽ vụ không kích, cho đây là hành động "xâm lược" và "vi phạm rõ rệt" các mục tiêu của Hiến chương LHQ. Bộ này yêu cầu HĐBA LHQ hành động ngay lập tức đối với vụ việc này và có các biện pháp thích hợp để ngăn chặn tái diễn sự việc này. 

Máy bay ném bom Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Cyprus ngày 3/12. AFP/ TTXVN
Máy bay ném bom Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) tại căn cứ không quân ở Akrotiri, gần thành phố Limassol, đảo Cyprus ngày 3/12. AFP/ TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Syria, 3 binh sĩ Syria đã thiệt mạng và 13 người bị thương trong các cuộc không kích của 4 máy bay liên quân vào một doanh trại quân đội ở tỉnh miền Đông Deir al Zor (Đê An Do) ngày 6/12. Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết 4 binh sĩ đã thiệt mạng.

Liên quân do Mỹ đứng đầu chống nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng ngày 7/12 đã phủ nhận việc các máy bay của lực lượng này không kích trúng vị trí của quân chính phủ Syria. 

Người phát ngôn của liên quân, Đại tá Steve Warren (Xti-vân Oa-ren) khẳng định liên quân không thực hiện bất kỳ cuộc không kích nào vào khu vực trên trong ngày 6/12. Theo ông Warren, khu vực duy nhất mà liên quân không kích tại tỉnh Deir al Zor ngày 6/12 cách vị trí mà Syria đề cập khoảng 55 km về phía Đông Nam, và không có người trong khu vực mà liên quân không kích./.

 

Có thể bạn quan tâm