Sức hút từ hoạt động văn hóa ở Yên Bái

Sức hút từ hoạt động văn hóa ở Yên Bái
Festival dù lượn khau Phạ có chủ đề “Bay trên mùa nước đổ”
Festival dù lượn khau Phạ có chủ đề “Bay trên mùa nước đổ” 

Một trong những điểm nhấn của sự kiện này là Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn, diễn ra tại đền Đông Cuông, huyện Văn Yên. Đây là lần đầu tiên lễ hội này được tổ chức với sự tham gia của 52 bản hội đến từ 18 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ủy ban nhân dân huyện văn Yên phối hợp với trung tâm nghiên cứuvà Bảo tồn văn hoá, tín ngưỡng việt nam đã làm nổi bật tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn mà vùng đông Cuông, huyện văn Yên được coi là khởi nguồn của Mẫu thượng ngàn
Ủy ban nhân dân huyện văn Yên phối hợp với trung tâm nghiên cứuvà Bảo tồn văn hoá, tín ngưỡng việt nam đã làm nổi bật tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn mà vùng đông Cuông, huyện văn Yên được coi là khởi nguồn của Mẫu thượng ngàn

Bên cạnh đó là Festival dù lượn Khau Phạ với chủ đề “Bay trên mùa nước đổ”, hội chợ trưng bày những sản phẩm đặc sắc của từng địa phương, giới thiệu các hoạt động du lịch hấp dẫn như: Tuần văn hóa du lịch Mường Lò, tham quan Di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải, du lịch cộng đồng…
Du khách nước ngoài tham quan Hội chợ quế văn Yên
Du khách nước ngoài tham quan Hội chợ quế văn Yên

“Năm du lịch Yên Bái 2017” là nơi quy tụ, gặp gỡ của “những sắc màu văn hóa”, là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch
“Năm du lịch Yên Bái 2017” là nơi quy tụ, gặp gỡ của “những sắc màu văn hóa”, là cơ hội kết nối các sản phẩm văn hóa - du lịch

Lễ khai mạc “năm du lịch Yên Bái 2017” với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” do hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trung ương, địa phương trình diễn, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Yên Bái
Lễ khai mạc “năm du lịch Yên Bái 2017” với chủ đề “Lung linh sắc màu Yên Bái” do hơn 300 nghệ sĩ, diễn viên của các đoàn nghệ thuật trung ương, địa phương trình diễn, ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người Yên Bái

Tuấn Anh - Thế Duyệt

Có thể bạn quan tâm