Sự sống trên trái đất có thể đã bắt đầu từ hơn 4 tỷ năm trước

Sự sống trên trái đất có thể đã bắt đầu từ hơn 4 tỷ năm trước

Một mảnh tinh thể zircon cổ xưa mới khai quật được ở miền Tây Australia lưu giữ bằng chứng cho thấy sự sống có thể đã tồn tại trên Trái Đất sớm hơn khoảng 300 trệu năm so với những ước tính được đưa ra trước đó. 

Ảnh minh họa- TTXVN
Ảnh minh họa- TTXVN

Nhóm các nhà khoa học đến từ trường Đại Học Stanford và Đại Học California, Los Angeles (Mỹ) đã phát hiện khoảng 10.000 mẫu đá zircon có niên đại vài tỷ năm tại Jack Hills, Australia. Trong số này, có một mẫu được tin là có chứa phân tử carbon với niên đại lên tới trên dưới 4,1 tỷ năm. Theo nội dung bài viết được đăng trên tạp chí khoa học của viện Khoa học quốc gia Mỹ, những mẫu vật tìm thấy còn khá nguyên vẹn và không hề có dấu hiệu bị tác động bởi những quá trình địa chất trong thời gian trên dưới 4,1 tỷ năm trở lại đây.

Cho tới nay, nhờ việc giám định hóa thạch, các nhà khoa học vẫn tin rằng sự sống xuất hiện trên Trái Đất cách đây 3,8 tỷ năm dưới dạng những sinh vật đơn bào./.

Có thể bạn quan tâm