Sri Lanka tái chế rác thải nhựa để làm đường cao tốc

Đường làm từ rác thải nhựa
Đường làm từ rác thải nhựa

Chính phủ Sri Lanka đang xúc tiến kế hoạch sử dụng rác thải nhựa tái chế làm nguyên liệu để thảm nhựa đường cao tốc.

Sri Lanka tái chế rác thải nhựa để làm đường cao tốc ảnh 1Rác thải nhựa thu hồi để tái chế. Ảnh AFP/TTXVN

Ngày 28/11, truyền thông Sri Lanka cho biết giới chức nước này vừa khánh thành và đưa vào sử dụng đường cao tốc được thảm bằng nhựa tái chế đầu tiên ở Sri Lanka. Nhựa được trải trên con đường này là những nhựa phế thải được thu gom ở quận Homagama, ngoại ô thủ đô Colombo.

Hãng thông tấn quốc gia Daily News cho biết Cơ quan Quản lý chất thải tỉnh Tây của Sri Lanka và công ty tư nhân AGC Innovate đã ký kết thỏa thuận, trong đó một bên cung cấp nhựa phế thải và một bên cung cấp công nghệ để cùng chế tạo nên một chất liệu nhựa đặc biệt. Cơ quan Phát triển đường bộ khu vực tỉnh Tây Sri Lanka sẽ sử dụng chất liệu này để thảm nhựa đường cao tốc.

Theo số liệu thống kê chính thức, mỗi này Sri Lanka thải ra 7.000 tấn chất thải rắn, trong đó 60% là từ tỉnh Tây của nước này. Chính phủ Sri Lanka đã ban bố quy định bắt buộc tái chế nhựa và cấm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ môi trường.

Thanh Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm