Sơn La tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Sơn La tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc

Chiều 31/5, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tổ chức tuyên dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc tại các cuộc thi, hội thi toàn quốc và cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Sơn La tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc ảnh 1Ban tổ chức tuyên dương các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trong năm học này, Kỳ thi học sinh giỏi Trung học Cơ sở cấp tỉnh của Sơn La có 1.301 thí thi sinh dự thi, có 39 em đoạt giải Nhất, 152 em đoạt giải Nhì, 245 em đoạt giải Ba và 342 em nhận giải Khuyến khích. Kỳ thi học sinh giỏi Trung học phổ thông cấp tỉnh với 1.665 học sinh dự thi, có 51 học sinh đoạt giải Nhất, 200 em đoạt giải Nhì, 273 em đoạt giải Ba và 470 em giải Khuyến khích. Ở Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm học 2021-2022, tỉnh Sơn La có 8 học sinh đoạt giải; trong đó, có 3 giải Nhì, 2 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Tỉnh Sơn La có nhiều giáo viên, học sinh đoạt giải ở các cuộc thi, hội thi như: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi cấp tỉnh; học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021 cấp tỉnh; khoa học, kỹ thuật cấp tỉnh, cấp quốc gia…

Sơn La tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc ảnh 2Ban tổ chức tuyên dương các giáo viên có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La Nguyễn Huy Hoàng cho biết: Bên cạnh sự nỗ lực hết mình, từ tinh thần trách nhiệm, ngọn lửa đam mê, nhiệt huyết, trái tim yêu nghề của các thầy, cô giáo và sự cố gắng vươn lên của các em học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La đã có nhiều biện pháp, giải pháp phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương để hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ, chương trình năm học 2021-2022.

Để sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương ngày càng phát triển, toàn ngành sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; đổi mới sáng tạo trong quản lý, việc dạy và học, nhằm phát huy cao nhất tiềm năng, trí tuệ, khơi dậy lòng nhiệt huyết của đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác giáo dục, đào tạo. Cùng với đó, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La tiếp tục quan tâm tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong trường học lành mạnh, thân thiện... cho học sinh.

Sơn La tuyên dương giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc ảnh 3Ban tổ chức tuyên dương các học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân tỉnh Sơn La, Kỷ niệm chương và Giấy khen tặng các giáo viên, học sinh có thành tích xuất sắc năm học 2021- 2022.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm