Sơn La tập trung phát triển xanh, nhanh và bền vững

Sơn La tập trung phát triển xanh, nhanh và bền vững

Sáng 3/2, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2023).

Sơn La tập trung phát triển xanh, nhanh và bền vững  ảnh 1Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông cho biết: Cách đây 93 năm, ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở Việt Nam đã họp, nhất trí thành lập một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, các chiến sỹ cộng sản tại Nhà tù Sơn La mặc dù trong chốn lao tù, dưới gông cùm đày đọa của kẻ thù, nhưng bằng ý chí, nghị lực, niềm tin sắt đá vào ngày mai tươi sáng, đã quyết tâm và thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản tại Nhà tù Sơn La vào tháng 12/1939. Đây là sự kiện có ý nghĩa vô cùng quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển phong trào đấu tranh giành tự do, độc lập của nhân dân các dân tộc Sơn La.

Sơn La tập trung phát triển xanh, nhanh và bền vững  ảnh 2Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La Nguyễn Hữu Đông thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La nhấn mạnh: Sau hơn 36 năm thực hiện đường lối đổi mới, tỉnh Sơn La đã vượt lên mọi khó khăn, thách thức, giành được những thành quả to lớn về mọi mặt. Kinh tế duy trì tăng trưởng, quy mô được mở rộng; các thành phần kinh tế có bước phát triển tiến bộ; ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa. Diện mạo từ đô thị đến nông thôn ngày càng khang trang, hiện đại. Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa, gắn với công nghiệp chế biến, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương. Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng, tập trung phát triển những ngành có lợi thế cạnh tranh, ý nghĩa chiến lược đối với tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng đồng bộ; xây dựng các đô thị văn minh, hiện đại, nhưng bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống. Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 17,83%. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị có sự chuyển biến tích cực; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; khối đoàn kết các dân tộc được phát huy mạnh mẽ…

Sơn La tập trung phát triển xanh, nhanh và bền vững  ảnh 3Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Sơn La và đại biểu dâng hương Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN.

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở". Sơn La tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; tăng cường công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tỉnh tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh...

Cũng trong sáng 3/2, lãnh đạo tỉnh Sơn La đã dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Bác Hồ ở Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La; viếng Nghĩa trang liệt sỹ Nhà tù Sơn La và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm