Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn qua khu vực biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp như tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Trong đó, các đơn vị chú trọng siết chặt các khu vực đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 1

Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tuần tra, kiểm soát đường mòn, lối mở tại vùng biên. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Những ngày gần đây, khi tình hình dịch COVID-19 trong nước và các nước lân cận bùng phát trở lại, trên tuyến biên giới, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã tăng cường tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ. Đặc biệt, chú trọng tại những nơi xung yếu có nhiều đường mòn, lối mở để ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 2Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền đến đồng bào vùng biên cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Trung tá Quàng Văn Xôm, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, ngoài 4 chốt phòng, chống dịch COVID-19 cố định đã triển khai kể từ khi có dịch, hiện nay đơn vị tiếp tục bố trí 9 tổ công tác, mỗi tổ gồm 3 đồng chí thực hiện nhiệm vụ chốt chặn ở các đường mòn, lối mở qua lại biên giới.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 3Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương hiện quản lý, bảo vệ gần 27 km đường biên giới. Đây là khu vực có địa hình rừng núi hiểm trở, dân cư sống rải rác ở khu vực giáp biên. Do đó, công tác tuần tra đường biên, mốc giới của các chiến sỹ rất vất vả. Mặc dù vậy, những người lính quân hàm xanh vẫn luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ đầu năm 2021 đến nay, Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đã phát hiện và bắt giữ 5 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị còn cử một tổ tuyên truyền lưu động đến các bản vùng biên để vận động người dân không xuất nhập cảnh trái phép, thực hiện thông điệp "5K" của Bộ Y tế về phòng, chống dịch COVID-19.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 4Một chốt phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới của Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Ông Cầm Văn Điện, Bí thư Chi bộ bản Híp, xã Chiềng Khương chia sẻ, bà con trong bản thường xuyên được lực lượng Bộ đội Biên phòng đến tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch COVID-19 thông qua các hình thức như loa lưu động, phát tờ rơi. Qua đó, bà con đã chủ động nhắc nhở nhau nếu những trường hợp đi làm ăn xa từ các tỉnh về phải khai báo y tế, khi ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang. Lực lượng Biên phòng cũng tuyên truyền bà con không xuất cảnh trái phép, không qua lại hai bên biên giới.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 5Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng, thực hiện nghiêm các nhiệm vụ như: trực 100% quân số tại các đơn vị, các điểm chốt; triệu tập các đồng chí đang nghỉ phép, nghỉ tranh thủ ở các địa phương, gia đình trở lại thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm soát 24/24 trên tất các đường mòn, lối mở để kiểm soát dịch bệnh, không để các trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch bệnh lây lan vào địa bàn biên giới, cộng đồng.

Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 6Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết – TTXVN
Sơn La quản lý chặt tuyến biên giới để phòng dịch COVID-19 ảnh 7Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tuyên truyền đến đồng bào vùng biên cách phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Đại tá Cà Văn Lập, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La cho biết, thời gian tới lực lượng Biên phòng tỉnh tiếp tục duy trì tốt 51 tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 ở biên giới. Đây là những chỗ dựa vững chắc để làm tốt nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh, các hoạt động xâm nhập vùng biên. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, nắm, hiểu rõ tác hại của dịch COVID-19. Từ đó, phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng trở thành những pháo đài, những chiến sĩ trên mặt trận chống dịch để cùng làm tốt việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan qua biên giới vào địa bàn tỉnh Sơn La.

Hữu Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm