Sơn La phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn khó khăn

Sơn La phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn khó khăn

Thực hiện chương trình công tác Đoàn, phong trào Thanh thiếu niên và hưởng ứng Chiến dịch Tình nguyện mùa Đông năm 2020, Xuân tình nguyện năm 2021, từ ngày 12-13/12, tại xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Bắc Yên tổ chức Chương trình “Đông ấm” và Liên hoan tuyên truyền ca khúc Cách mạng năm 2020.

Sơn La phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn khó khăn ảnh 1Các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tại Hội chợ “0 đồng”. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chương trình gồm các hoạt động: Liên hoan tuyên truyền ca khúc Cách mạng; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn; khám, tư vấn sức khỏe cho người dân; tư vấn, giới thiệu việc làm cho thanh niên; thi giã bánh dày và hội chợ “0 đồng” nhằm cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Háng Đồng.

Hoạt động từ thiện tình nguyện của Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La những năm qua luôn hướng đến đối tượng là trẻ em nghèo, đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn; đồng hành, hỗ trợ đoàn viên thanh niên có cơ hội tiếp cận việc làm. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là ở những địa bàn khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, rét đậm, rét hại; góp phần xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Bên cạnh đó, thông qua các chương trình tình nguyện này cũng tạo môi trường tốt để đoàn viên thanh niên nỗ lực rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, tăng cường tình đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội.

Sơn La phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn khó khăn ảnh 2Khám và tư vấn sức khỏe cho người dân địa phương tại Chương trình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ông Mùa A Gâu, bản Háng Bla, xã Háng Đồng, huyện Bắc Yên chia sẻ: Gia đình ông có 14 người, thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn, ông rất vui vì nhận được sự quan tâm giúp đỡ, chia sẻ từ chương trình. Ông Mùa A Gâu cũng hy vọng sẽ có nhiều chương trình từ thiện hơn nữa đến với xã Háng Đồng để giúp đỡ nhân dân trong xã, bản có cuộc sống tốt đẹp hơn, thanh niên tìm được công ăn việc làm để giúp ích cho gia đình, xã hội, đời sống người dân ngày càng nâng cao.

Bí thư Huyện đoàn - Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Bắc Yên Hoàng Thị Huệ cho biết: Để chuẩn bị tốt chương trình “Đông ấm” năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn Bắc Yên đã nỗ lực vận động sự quyên góp, ủng hộ từ các nhà hảo tâm, các tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài huyện. Kết quả, Chương trình đã huy động được hơn 5.000 khẩu trang y tế, hàng trăm bộ quần, áo, hơn 25 triệu đồng tiền mặt, 139 quyển vở, 9 bộ quần áo mưa, 16 cặp sách...

Sơn La phát huy vai trò xung kích của thanh niên tại các địa bàn khó khăn ảnh 3Thi giã bánh Dày tại Chương trình. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Những hoạt động trong chương trình “Đông ấm”, khẳng định vai trò của thanh niên huyện Bắc Yên trong việc phát huy vai trò xung kích, tinh thần tương thân, tương ái, chung tay, góp sức cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, giúp đỡ bà con dân bản, đoàn viên thanh niên và học sinh nghèo tại các địa bàn khó khăn của huyện Bắc Yên nói riêng, tỉnh Sơn La nói chung.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm