Sơn La: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh

Lễ cắt băng khánh thành công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xây dựng từ chai nhựa tại điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN
Lễ cắt băng khánh thành công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xây dựng từ chai nhựa tại điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Ngày 28/11, Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức bàn giao công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xây dựng từ chai nhựa tại Điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

Sơn La: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ảnh 1Lễ bàn giao công trình nhà vệ sinh sử dụng vật liệu xây dựng từ chai nhựa tại điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Để xây dựng công trình, nhà trường đã vận động phụ huynh tự nguyện đóng góp ngày công làm mặt bằng, san nền, đào móng; học sinh các trường trong huyện đã đóng góp hơn 4.000 vỏ chai nhựa và thu gom rác thải nhựa trộn với cát nhồi vào chai để làm vật liệu xây dựng.

Sau hơn hai tháng xây dựng, công trình đã hoàn thành không chỉ giúp nhà trường có thêm cơ sở vật chất, học sinh có nhà vệ sinh sạch đẹp hơn, yên tâm học tập mà còn tạo không khí học tập sôi nổi trong học sinh toàn trường, khơi dậy cho các em tinh thần bảo vệ môi trường với thông điệp “Tái chế để thay đổi”.

Sơn La: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ảnh 2Học sinh sử dụng nhà vệ sinh được xây dựng từ chai nhựa tại điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La Cầm Thị Huyền Trang, cho biết: Với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa và tái chế rác thải hiệu quả trong thanh thiếu nhi và chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi tại các địa bàn khó khăn trong học tập, sinh hoạt, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã kết nối, kêu gọi và được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tài trợ xây dựng công trình nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa tại Điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.

Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La mong rằng, Ban Giám hiệu nhà trường sẽ tiếp nhận và đưa vào sử dụng công trình nhà vệ sinh một cách hiệu quả, hợp lý, đúng mục đích; tăng cường công tác bảo quản, giữ gìn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các em học sinh trong việc nâng cao ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường.

Sơn La: Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh ảnh 3Phó Bí thư Tỉnh đoàn Sơn La Nguyễn Tuấn Anh tặng áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Điểm trường Sài Lương thuộc Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Trong những năm qua, các cấp bộ Đoàn - Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La cùng cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp luôn quan tâm, chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi, thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng. Tổ chức Đoàn - Hội các cấp đã tích cực vận động, kêu gọi nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa cho thiếu nhi như: Công trình trường đẹp cho em, nhà bán trú, bếp ăn, công trình nước sạch, ngôi nhà khăn quàng đỏ, sân chơi cho thiếu nhi... Hàng trăm công trình, hàng nghìn phần việc của thanh niên đã góp phần tạo cho thiếu nhi Sơn La một môi trường học tập, sinh hoạt, vui chơi thiết thực, lành mạnh, an toàn và bổ ích.

Em Lò Thị Thu Thủy, học sinh lớp 9A, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở Chiềng Chăn chia sẻ, em thấy vui và rất thích công trình nhà vệ sinh được xây dựng bằng vật liệu rác thải nhựa này. Công trình giúp em và các bạn trong trường có điều kiện sinh hoạt, học tập tốt hơn, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, phòng, chống rác thải nhựa và tái chế rác thải. Trong thời gian tới, em và các bạn trong Trường sẽ thu gom chai, rác thải nhựa để quyên góp xây dựng thêm nhiều công trình khác trên địa bàn huyện Mai Sơn.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn Sơn La đã tặng 30 áo ấm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Điểm trường Sài Lương.

Công trình nhà vệ sinh sử dụng chai nhựa được hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ đáp ứng nhu cầu cho học sinh nhà trường, mà còn là hình thức tuyên truyền cho các em bài học ý nghĩa về việc tái chế rác thải nhựa, góp phần nâng cao ý thức của học sinh trong việc bảo vệ môi trường.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm