Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao

BTC trao giải Nhất cho các cá nhân đoạt giải tại vòng thi trực tuyến. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN
BTC trao giải Nhất cho các cá nhân đoạt giải tại vòng thi trực tuyến. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Ngày 28/12, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2020.

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 1Các đội thể hiện phần thi tại Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2020. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Tham gia hội thi có 10 đội, các đội trải qua 4 phần thi: chào hỏi; kiến thức; thuyết trình ý tưởng, sáng kiến và thi năng khiếu.

Ở phần thi chào hỏi “Chúng tôi là cán bộ Hội”, trong thời gian 5 phút, các đội thi giới thiệu về đơn vị, các thành viên trong đội, nêu mục tiêu, ý tưởng tham gia hội thi.

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 2BTC trao giải Nhất cho đội thi huyện Mộc Châu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phần thi kiến thức “Thanh niên Việt Nam”, các đội thi trả lời câu hỏi trắc nghiệm về truyền thống lịch sử đất nước, địa phương; lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La; các nội dung Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; chương trình, phong trào của Hội; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La và Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024…

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 3 BTC trao 3 giải Ba cho các đội huyện Sông Mã, Bắc Yên, Phù Yên. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phần thi thuyết trình ý tưởng, sáng kiến “Từ Nghị quyết đến phong trào”, các đội thi lựa chọn các nội dung trong công tác Hội và phong trào thanh niên; các vấn đề được hội viên, thanh niên quan tâm; giải pháp thực hiện chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên, Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp….

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 4BTC trao giải Nhất cho các cá nhân đoạt giải tại vòng thi trực tuyến. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phần thi năng khiếu: “Mở rộng”, với hình thức thi ghép tranh theo chủ đề do Ban Tổ chức lựa chọn.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Sông Mã Phạm Thị Thủy chia sẻ, thông qua hội thi, các cán bộ, hội viên, thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đã có điều kiện để giao lưu, học hỏi, tìm hiểu về nghiệp vụ công tác Hội, đặc biệt là có thể tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết của Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp đến với đông đảo thanh niên trên địa bàn huyện Sông Mã nói riêng, của tỉnh Sơn La nói chung.

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 5BTC trao 2 giải Nhì cho đội thi huyện Vân Hồ và thành phố Sơn La. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng cho biết: Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2020 nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn, nhận thức, khả năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên trong tỉnh. Qua Hội thi sẽ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đội ngũ cán bộ Hội thể hiện vai trò, khả năng của mình, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ, có điều kiện để giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác Hội, góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh.

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 6Các đội thể hiện phần thi năng khiếu với hình thức thi ghép tranh theo chủ đề do Ban Tổ chức lựa chọn tại Hội thi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La tập trung vận động các cấp bộ Hội, hội viên cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh bằng các công trình, phần việc của thanh niên tại cơ sở để lan tỏa những việc làm hiệu quả đối với xã hội; nâng cao sự đoàn kết, tập hợp, hỗ trợ, đồng hành cùng với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp và học tập.

Sơn La nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội Liên hiệp Thanh niên vùng cao ảnh 7Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng phát biểu. Ảnh: Quang Quyết – TTXVN

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội thi huyện Mộc Châu; 2 giải Nhì cho đội thi của huyện Vân Hồ và thành phố Sơn La; 3 giải Ba cho các đội huyện Sông Mã, Bắc Yên, Phù Yên; 4 giải Khuyến khích cho các đội thi của huyện Thuận Châu, Sốp Cộp, Yên Châu và Mai Sơn.

Ban Tổ chức cũng trao 4 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích cho các cá nhân đoạt giải tại vòng thi trực tuyến Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2020.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm