Sơn La kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Sơn La kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng
Tỉnh ủy Sơn La tặng Bộ Chỉ huy bộ Bội biên phòng tỉnh Sơn La bức trướng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019). Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Tỉnh ủy Sơn La tặng Bộ Chỉ huy bộ Bội biên phòng tỉnh Sơn La bức trướng nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2019) và 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2019). Ảnh: Diệp Anh - TTXVN
Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La (tiền thân là Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang Sơn La) được thành lập ngày 3/1/1963. Trải qua 56 năm lịch sử, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La đã phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò nòng cốt, chuyên trách trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần xây dựng biên giới ổn định về chính trị, vững mạnh về mọi mặt. Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm chủ quyền an ninh biên giới, xác lập đấu tranh hàng nghìn chuyên án, vụ án, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, hệ thống đường biên cột mốc, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng và quản lý xuất, nhập cảnh qua các cửa khẩu biên giới.
UBND tỉnh Sơn La trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
UBND tỉnh Sơn La trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Sơn La luôn sát cánh cùng nhân dân các dân tộc và các lực lượng vũ trang trong tỉnh bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trong mọi tình huống. Hoạt động của phong trào “Ngày Biên phòng toàn dân” đã tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều mặt, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò làm chủ của nhân dân tham gia quản lý và bảo vệ biên giới. Nhiều phong trào tiêu biểu như “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, “Vì an ninh Tổ Quốc”, “Tự quản đường biên, cột mốc”, “Thanh niên xung kích làm chủ đường biên”, “Người phụ nữ vì biên giới”, “Già làng, trưởng bản mẫu mực”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, không để xảy ra đột biến xấu trên biên giới. Bên cạnh đó, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La còn tổ chức hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo như “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”...
Tại buổi lễ trưng bày tư liệu, hiện vật quý báu về 60 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Tại buổi lễ trưng bày tư liệu, hiện vật quý báu về 60 năm truyền thống vẻ vang của lực lượng bộ đội biên phòng. Ảnh: Diệp Anh – TTXVN
Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất đã ghi nhận và biểu dương những thành tích của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã đạt được và đề nghị thời gian tới, Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường bám, nắm địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nhất là khu vực biên giới thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ, tham gia bảo vệ an ninh biên giới, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình của các thế lực thù địch. Đồng thời thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới của nước bạn Lào, giải quyết tốt những vấn đề liên quan giữa hai bên biên giới; củng cố mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, ổn định và phát triển toàn diện.
Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm