Sơn La: Hủy nổ an toàn quả bom tồn sót sau chiến tranh

Sơn La: Hủy nổ an toàn quả bom tồn sót sau chiến tranh

Ngày 13/10, tại bản Nà Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã (tỉnh Sơn La), lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La đã phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Mã cùng chính quyền địa phương tiến hành hủy nổ một quả bom nặng khoảng 340 kg còn tồn sót sau chiến tranh, đảm bảo an toàn.

Sơn La: Hủy nổ an toàn quả bom tồn sót sau chiến tranh  ảnh 1Lực lượng chức năng xử lý quả bom. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 11/10/2022, trong quá trình đào móng xây dựng nhà, người dân bản Chiềng Xôm, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã phát hiện quả bom nằm ở khu đất xây dựng, đã kịp thời trình báo cơ quan có thẩm quyền để xử lý.

Qua kiểm tra và xác minh, Ban Công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La cho biết, đây là quả bom được sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ. Quả bom có đường kính khoảng 0,40m, dài 1,26m, trọng lượng khoảng 340 kg.

Sơn La: Hủy nổ an toàn quả bom tồn sót sau chiến tranh  ảnh 2Lực lượng chức năng di dời, huy nổ quả bom. Ảnh: TTXVN phát

Lực lượng Công binh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sông Mã cùng chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và tiến hành di chuyển quả bom ra xa khu dân cư, đến địa điểm hủy nổ và tổ chức hủy nổ thành công, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang bị kỹ thuật.

Nguyễn Cường - Hoàng Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm