Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài

Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La và xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN
Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La và xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Ngày 23/5, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La tổ chức Lễ trao học bổng và phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” năm 2023.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 1Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La và xe đạp cho các em học sinh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao học bổng, Giấy khen cho 119 học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó học giỏi, học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm học (2022-2023) và các cá nhân được phong danh hiệu Nghệ nhân Nhân dân, Nghệ nhân Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 2Ban Tổ chức trao Giấy khen của Hội Khuyến học tỉnh Sơn La cho các cá nhân. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Mai Thu Hương cho biết: “Học không bao giờ cùng” là học bổng ý nghĩa dành tặng các học sinh, sinh viên tích cực học tập, vượt khó vươn lên học tập tốt, tu dưỡng đạo đức tốt, có thành tích xuất sắc trong học tập; người có thành tích học tập, ứng dụng hiệu quả các kiến thức đã học được vào công việc; là tấm gương sáng về học tập suốt đời trong xã hội, cộng đồng.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 3Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Sơn La Mai Thu Hương phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng biểu dương những nỗ lực, thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, lao động của các cá nhân và các em học sinh, sinh viên được tuyên dương lần này. Ghi nhận những kết quả, thành tích Hội Khuyến học tỉnh đạt được trong thời gian qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đánh giá cao sáng kiến của tổ chức trao học bổng “Học không bao giờ cùng” – một học bổng có ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong phong trào xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 4Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La Lò Minh Hùng phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Sơn La lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể quan tâm, chăm lo nhiều hơn nữa đến công tác giáo dục – đào tạo nói chung, khuyến học, khuyến tài của địa phương nói riêng. Các cán bộ, viên chức, giảng viên, nhà khoa học, nghệ nhân, công nhân, người lao động, các em học sinh, sinh viên tiếp tục thấm nhuần tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phấn đấu trên con đường chinh phục tri thức, lan tỏa năng lượng tích cực từ tấm gương tự học, tự rèn luyện của bản thân cho gia đình và xã hội, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục – đào tạo của địa phương, xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển xanh, nhanh, bền vững.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 5Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Hồng Sơn (đầu tiên, trái sang) trao biểu trưng học bổng cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Vinh dự được nhận học bổng, em Cà Việt Tú, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở - Trung học phổ thông huyện Mường La chia sẻ: Em sinh ra không được may mắn như các bạn cùng trang lứa, bố mẹ mất sớm, em được sự chăm lo của ông bà và các chú, bác trong họ. Do đó, từ nhỏ em đã ý thức luôn nỗ lực trong cuộc sống, đặc biệt là cố gắng học tập, vươn tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trong quá trình học tập, em đã nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến; đoạt giải trong các cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện và cấp tỉnh.

Sơn La đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ảnh 6Em Cà Việt Tú, học sinh lớp 9A, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở - Trung học phổ thông huyện Mường La phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Dịp này, từ nguồn Quỹ học bổng Tô Hiệu, Hội Khuyến học tỉnh Sơn La trao học bổng chương trình “Nuôi em khuyến học” bắt đầu từ năm 2023 cho 12 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên học tốt với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng/em cho đến khi học xong lớp 12.

Nguyễn Cường

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm