Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội

Hướng đến Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 25/12, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã tổ chức Chung kết Hội thi “Nữ sinh thanh lịch” tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2021.

Hội thi đã nhận được sự quan tâm, đăng ký tham dự của 66 nữ sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh. Qua vòng sơ loại, Ban Tổ chức Hội thi đã lựa chọn 24 thí sinh vào vòng Chung kết. Tại vòng Chung kết các thí sinh sẽ trải qua hai phần thi là “Trang phục tự chọn” và “Thi tài năng”.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 1Thí sinh thể hiện phần thi “Tài năng” tại vòng Chung kết Hội thi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Đối với phần thi “Tài năng”, các thí sinh chọn một lĩnh vực để thể hiện tài năng của mình; Ban Tổ chức khuyến khích các phần thi có dàn dựng, phụ họa; mỗi thí sinh có tối đa 4 phút để trình diễn phần thi, quá 1 phút trừ 1 điểm, quá từ 3 phút trở lên không được tính điểm, điểm tối đa cho mỗi thí sinh là 30 điểm.

Đối với phần thi “Trang phục tự chọn”, các thí sinh lần lượt trình diễn trên sân khấu trang phục tự chọn; mỗi phần trình diễn của một thí sinh tối đa là 2 phút, quá 1 phút trừ 1 điểm, quá từ 3 phút trở lên không tính điểm, điểm tối đa cho mỗi thí sinh là 30 điểm.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 2Thí sinh thể hiện phần thi “Trang phục tự chọn” tại vòng Chung kết Hội thi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Trải qua hai phần thi, Ban Tổ chức đã chấm điểm và chọn ra 10 thí sinh xuất sắc bước vào phần thi Ứng xử. Mỗi thí sinh lần lượt bốc thăm câu hỏi và có tối đa 3 phút để suy nghĩ và trả lời, quá 1 phút trừ 1 điểm, quá từ 3 phút trở lên không tính điểm, điểm tối đa cho mỗi thí sinh là 40 điểm.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 3Các thí sinh xuất sắc nhất được chọn tham gia vào phần thi ứng xử tại vòng Chung kết Hội thi. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La Cầm Thị Huyền Trang, cho hay: Hội thi “Nữ sinh thanh lịch” được tổ chức nhằm định hướng những giá trị chân, thiện, mỹ, giúp cho các em học sinh, sinh viên nhận thức đúng đắn về vẻ đẹp, giá trị trong cuộc sống, trong văn hóa giao tiếp và ứng xử. Từ đó, giáo dục các em biết trân trọng, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 4Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La Cầm Thị Huyền Trang phát biểu. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hội thi cũng là sân chơi bổ ích, để học sinh, sinh viên rèn kỹ năng thực hành xã hội, giới thiệu những nét đẹp văn hóa, hình ảnh con người Sơn La đến với người dân trên cả nước, góp phần cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên tích cực học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội, tham gia các hoạt động từ thiện, thêm yêu quê hương đất nước. Đồng thời, tôn vinh vẻ đẹp ngoại hình, sự duyên dáng, yêu kiều đến vẻ đẹp tâm hồn, nhân cách và trí tuệ của học sinh, sinh viên tỉnh Sơn La.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 5Các thí sinh lọt vào vòng Chung kết Hội thi “Nữ sinh thanh lịch” tỉnh Sơn La lần thứ nhất chụp ảnh chung. Ảnh: Quang Quyết-TTXVN

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải 1 giải Nhất cho thí sinh Định Thị Hồng Vân, lớp K59 Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Tây Bắc; 2 giải Nhì, 2 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh đoạt giải. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao các giải phụ: Thí sinh có sản phẩm truyền thông hay nhất, thí sinh được yêu thích nhất, thí sinh có ảnh chụp đẹp nhất, thí sinh trình diễn trang phục tự chọn đẹp nhất, thí sinh tài năng nhất, thí sinh ứng xử hay nhất.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 6Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La trao giải Nhất cho thí sinh Định Thị Hồng Vân, lớp K59 Đại học Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành, Trường Đại học Tây Bắc. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Là thí sinh đoạt giải Nhất của Hội thi, em Định Thị Hồng Vân chia sẻ: Em cảm thấy rất vui và xúc động khi đoạt ngôi vị cao nhất của cuộc thi lần này. Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh để bản thân em cùng các thí sinh được giao lưu học hỏi, được rèn kỹ năng giao tiếp, ứng xử, có thêm hiểu biết về những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Sau cuộc thi này, em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện để hoàn thiện bản thân và mang hình ảnh, tiếng nói của mình để truyền đạt những thông điệp tốt đẹp nhất cho các bạn trẻ.

Sơn La cổ vũ, động viên học sinh, sinh viên học tập, rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội ảnh 7Ban tổ chức trao Giấy chứng nhận cho các thí sinh. Ảnh: Quang Quyết - TTXVN

Hội thi là dịp để tuổi trẻ học đường được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, thi đua rèn đức, luyện tài, xây dựng hình mẫu thanh niên Sơn La. Cùng với đó, các cấp bộ Hội sinh viên sẽ tiếp tục vun đắp lý tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La xây dựng con người Sơn La phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển trong thời kỳ mới.

Quang Quyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm