Sớm sửa chữa Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên

Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 80, ngày càng có nhiều “ổ gà”, “ổ trâu” đọng nước mưa gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đường. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN
Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 80, ngày càng có nhiều “ổ gà”, “ổ trâu” đọng nước mưa gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đường. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên có chiều dài gần 100 km, nối thành phố Rạch Giá với thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang. Hiện nay, nhiều đoạn trên tuyến quốc lộ này xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, gây khó khăn, bất lợi trong giao thông đi lại của nhân dân và du khách đến vùng biên Hà Tiên tham quan, du lịch.

Suốt tuyến Quốc lộ 80, nhiều đoạn mặt đường gợn sóng, loang lở, bong tróc, với nhiều “ổ gà”, “ổ trâu”, “ổ voi” gây trở ngại, bất lợi trong việc lưu thông đi lại và vận chuyển hàng hóa. Đáng ngại hơn, khi trời mưa thì những ổ gà, ổ trâu, ổ voi đó ứ đọng nước, trở thành những “bẫy nước” hết sức nguy hiểm đối với phương tiện lưu thông trên đường, nhất là xe hai bánh dễ bị trượt ngã, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông.

Anh Nguyễn Minh Đức, ở Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh lái xe tải thường xuyên vận chuyển hàng hóa tuyến Sài Gòn – Hà Tiên cho biết: “Trên hành trình Sài Gòn – Hà Tiên, về đến Kiên Giang anh em lái xe ngán ngại tuyến Rạch Giá – Hà Tiên, nhất là đoạn Ba Hòn – Hà Tiên. Đoạn này hơn 20 km nhưng phải mất cả tiếng đồng hồ mới di chuyển qua được do mặt đường quá xấu, xe chạy chậm tránh ổ gà, hố sâu. Hơn nữa, đây là đoạn đường cửa ngõ vào thành phố Hà Tiên và lên vùng biên giới tiếp giáp Campuchia nhưng chưa được sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và càng ngày càng xuống cấp, hư hỏng nặng thêm”.

Nhiều hộ dân sinh sống hai bên đường, đoạn Ba Hòn – Hà Tiên cho hay, trời nắng thì hứng bụi bặm bay bám đầy nhà, trời mưa thì lầy lội, trơn trượt, nước bẩn văng tung tóe, đi lại khó khăn.

Anh Danh Sang ở xã Thuận Yên, thành phố Hà Tiên cho biết, anh chứng kiến không biết bao nhiêu vụ xe máy sụt ổ gà, trượt ngã xuống đường, những trường hợp té nặng thì người bị thương, xe cộ hư hỏng. Người dân rất mong nhà nước sớm sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đường bằng phẳng để giao thông đi lại đảm bảo an toàn, nhanh chóng, thuận tiện.

Sớm sửa chữa Quốc lộ 80 tuyến Rạch Giá – Hà Tiên ảnh 1Nhiều đoạn trên tuyến Quốc lộ 80, ngày càng có nhiều “ổ gà”, “ổ trâu” đọng nước mưa gây hư hỏng nghiêm trọng mặt đường. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN

Ghi nhận tại đoạn Ba Hòn – Hà Tiên trên tuyến Quốc lộ 80, hàng ngày có quá nhiều xe tải nặng, nhất là xe tải vận chuyển đất đá, vật liệu xây dựng lưu thông qua lại làm cho đoạn đường này càng hư hỏng nghiêm trọng hơn. Nhiều người dân ở đây cho biết, ban đầu mặt đường bong tróc, sụt lún, xuất hiện ổ gà, gặp trời mưa xuống ứ đọng nước, xe tải nặng chạy qua khoét sâu xuống trở thành ổ trâu, ổ voi và cứ thế mặt đường bị cày nát, nhầy nhụa.

Quốc lộ 80, tuyến Rạch Giá – Hà Tiên chạy qua địa bàn hai huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên thuộc vùng Tứ giác Long Xuyên là đường giao thông huyết mạch của khu vực kinh tế trọng điểm này của tỉnh Kiên Giang. Vùng Tứ giác Long Xuyên đang phát triển khá tốt về du lịch, dịch vụ, cảng biển, sản xuất và chế biến nông – thủy sản xuất khẩu, sản xuất vật liệu xây dựng.

Đặc biệt, ngoài sản xuất lúa là lĩnh vực kinh tế chủ lực, nơi đây đã hình thành, phát triển các khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên, cửa khẩu Giang Thành, khu công nghiệp Kiên Lương II, vùng nuôi tôm công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đồng thời Hà Tiên – Kiên Lương và vùng phụ cận còn là một trong 4 vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Kiên Giang.

Lãnh đạo các huyện Hòn Đất, Kiên Lương và thành phố Hà Tiên đều nhấn mạnh, tuyến đường Rạch Giá – Hà Tiên đã và đang trong tình trạng xuống cấp, hư hỏng nặng nề không những gây trở ngại, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông mà còn ảnh hưởng bất lợi đến việc khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh kinh tế vùng Tứ giác Long Xuyên, nhất là trong kêu gọi đầu tư phát triển, thu hút khách du lịch.

Vì vậy, việc sớm sửa chữa, nâng cấp, cải tạo đồng bộ, hoàn chỉnh Quốc lộ 80, tuyến Rạch Giá – Hà Tiên là yêu cầu cấp thiết đối với cấp có thẩm quyền và ngành giao thông vận tải, nhằm góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế vùng Tứ giác Long Xuyên. Đặc biệt, là thu hút du khách phát triển du lịch vùng biên và kinh tế ngoại biên, hướng đến Hà Tiên trở thành “Thành phố Văn Hóa Du Lịch” của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lê Huy Hải

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm