Sôi nổi Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sôi nổi Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Phó Chủ tịch Hội Liên hiêp Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh Hồ Tấn Đạt, Ngày hội nhằm tôn vinh, giới thiệu các giá trị văn hoá tốt đẹp của các dân tộc Việt Nam, qua đó hun đúc lòng tự hào, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ Thành phố trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Thanh niên thành phố tham quan triển lãm các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Thanh niên thành phố tham quan triển lãm các loại nhạc cụ dân tộc Việt Nam tại Ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Đây còn là dịp để thanh niên các dân tộc gặp gỡ, giao lưu, hòa mình trong các không gian văn hóa truyền thống, góp phần làm phong phú thêm đời sống tinh thần của tuổi trẻ và nhân dân Thành phố vì một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Tiết mục văn nghệ Đàn tính - Hát Then tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiết mục văn nghệ Đàn tính - Hát Then tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Ngày hội thu hút gần 1.000 thanh niên các dân tộc đang học tập, sinh sống tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia sôi nổi các hoạt động có ý nghĩa như hội diễn văn nghệ văn hóa các dân tộc Việt Nam; hội thi trực tuyến về lịch sử, văn hóa các dân tộc; hội thi sân khấu hóa - Bản sắc văn hóa Việt...
 
Đến với Ngày hội, đông đảo thanh niên cũng đã hoà mình vào không gian văn hoá tại triển lãm sắc màu văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khu trưng bày các loại nhạc cụ dân tộc; sân chơi trải nghiệm các ngành nghề truyền thống; các trò chơi dân gian; liên hoan ẩm thực các dân tộc...
Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Các tiết mục văn hóa nghệ thuật tại ngày hội. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bạn La Duy Nghĩa, thanh niên người Hoa (quận 3) chia sẻ, Ngày hội thật sự là sân chơi bổ ích, là dịp để thanh niên các dân tộc trải nghiệm, giao lưu, giới thiệu truyền thống nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước.
 
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng tuyên dương 40 gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, lao động, tích cực tham gia các hoạt động phong trào thanh niên, tình nguyện, công tác xã hội và trao học bổng cho 33 thanh niên niên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi (mỗi suất trị giá 2 triệu đồng)./.
  Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm