Sôi nổi Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 tại Bình Thuận

Sôi nổi Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 tại Bình Thuận
Ban tổ chức trao giải cho các gia đình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Ban tổ chức trao giải cho các gia đình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Ngoài hoạt động thi tài, giao lưu văn nghệ “Gia đình tài năng” với các phần thi năng khiếu về các đề tài xoay quanh nội dung ngợi ca gia đình hạnh phúc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước trong thời kỳ đổi mới…các gia đình còn tranh tài ở phần thi chơi vận động “Gia đình vui khỏe”. Các gia đình còn tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Bình Thuận như: Làng chài xưa, Công viên Tượng cát…
 
Phần thi gia đình vui khỏe. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Phần thi gia đình vui khỏe. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Sôi nổi Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu năm 2018 tại Bình Thuận ảnh 3
Phần thi gia đình vui khỏe. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Phần thi văn nghệ của các gia đình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Phần thi văn nghệ của các gia đình. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Ngày hội Gia đình văn hóa tiêu biểu năm nay có sự tham gia của 26 gia đình đến từ 15 địa phương, đơn vị, ngành trong toàn tỉnh. Đây là các gia đình văn hóa tiêu biểu, kinh tế ổn định, con cái chăm ngoan, hiếu thảo, đại diện cho hơn 273 nghìn gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong toàn tỉnh.
Ban tổ chức trao giải cho các gia đình trong phần thi tự giới thiệu Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN
Ban tổ chức trao giải cho các gia đình trong phần thi tự giới thiệu Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Ngày hội còn là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong việc giữ gìn và xây dựng gia đình hạnh phúc. Đây không chỉ là dịp tôn vinh, biểu dương những gia đình văn hóa tiêu biểu mà còn góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Ngày gia đình Việt Nam 28/6 năm nay, Sở đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về trách nhiệm của mỗi thành viên trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng và hạnh phúc, trở thành tế bào của xã hội. Qua đó, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa mới, tiến bộ và phát triển...
Hồng Hiếu
TTXVN

Có thể bạn quan tâm