Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải

Tối 1/1, UBND huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) tổ chức khai mạc Lễ hội giã bánh giầy lần thứ nhất cùng các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 1Chương trình văn nghệ khai mạc Lễ hội. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN


Tại Lễ hội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chào Xuân 2021 qua sự thể hiện của các diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên trên địa bàn huyện với các tiết mục ca, múa, nhạc đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước, tình yêu và mùa Xuân; ca ngợi vẻ đẹp của huyện vùng cao Mù Cang Chải đầy thơ mộng như: Bài ca Hồ Chủ tịch; Đoản Xuân ca; Mù Cang Chải yêu thương; Hương sắc vùng cao; Đến với em Mù Cang Chải... chương trình nghệ thuật chào Xuân đầy ấm áp đã thu hút đông đảo bà con nhân dân và du khách thập phương.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 2Các đội thi chuẩn bị những chiếc lá đẹp nhất để lót bánh giầy. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến nhấn mạnh: Đây sẽ là sự kiện thường niên, được tổ chức mỗi dịp Tết đến Xuân về, mang đến bầu không khí lễ hội sôi động cho nhân dân huyện Mù Cang Chải và du khách trong dịp Xuân mới. Sự kiện này nhằm tuyên truyền cho toàn thể cán bộ và các tầng lớp nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần phong phú, đa dạng, lành mạnh. Lễ hội giã bánh giầy và các hoạt động trong khuôn khổ chương trình còn là dịp để tăng cường giao lưu, học hỏi, duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tinh thần hăng hái thi đua lao động, sản xuất, hướng tới chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chào mừng cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 3Nổi lửa để đồ xôi chuẩn bị giã bánh giầy. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Ngay sau chương trình nghệ thuật, bà con địa phương và du khách đã tham gia hoạt động đốt lửa trại và múa khèn Mông.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 4Các đội thi giã bánh giầy. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Trước đó, sáng 1/1, đã diễn ra cuộc thi giã bánh giầy với sự tham gia của 26 đội. Các đội đã thực hiện đầy đủ các quy trình giã bánh từ vo gạo, thổi xôi, quạt, tạo màu cho bánh với nhiều màu sắc đa dạng, hấp dẫn và thuyết trình về sản phẩm của đội mình. Hội thi được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 1/1 đến 3/1.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 5Sản phẩm bánh giầy đã hoàn thành chuẩn bị để giám khảo chấm điểm. Ảnh: Tuấn Ạnh - TTXVN

Song song với hoạt động giã bánh giầy, tại huyện Mù Cang Chải cũng đã diễn ra các trò chơi dân gian như: ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy bao bố...; hội thi múa khèn, múa khăn trong học sinh các trường bán trú, nội trú.

Sôi nổi Lễ hội giã bánh giầy ở vùng cao Mù Cang Chải  ảnh 6Song song với hoạt động giã bánh giầy, tại huyện Mù Cang Chải cũng đã diễn ra các trò chơi dân gian như ném còn, đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, nhảy bao bố. Ảnh: Tuấn Anh-TTXVN

Còn trong khuôn khổ chương trình mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, từ ngày 6/2 đến 16/2, huyện Mù Cang Chải sẽ tổ chức các hoạt động thiết thực như: thi biểu diễn các loại nhạc cụ dân tộc; thi trình diễn trang phục dân tộc đẹp; trình diễn đánh quay... Đặc biệt, chương trình nghệ thuật “Sắc Xuân Mù Cang Chải” mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương đổi mới sẽ được tổ chức vào 20 giờ ngày 6/2, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách một cuộc hành trình đầy ý nghĩa.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến cho biết thêm, việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân trên địa bàn huyện nhằm giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tạo khí thế, động lực trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch, phát triển xanh - là điểm đến “Bản sắc, an toàn, thân thiện”.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm