Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

Trong ba ngày (6 - 8/5), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIX năm 2023.

Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk ảnh 1Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIX năm 2023 thu hút 612 vận động viên tham gia thi đấu. Ảnh: TTXVN

Hội thi thu hút 612 vận động viên là người dân tộc thiểu số đang sinh sống, làm việc tại 15 huyện, thị xã, thành phố và Trường Đại học Tây Nguyên tham gia thi đấu. Vận động viên tranh tài ở 7 môn thi gồm: Việt dã, bóng chuyền, bóng đá futsal, cà kheo, bắn nỏ - bắn ná, đẩy gậy và kéo co. Đây là những môn thể thao thường được tổ chức trong các dịp lễ hội ở địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao 42 bộ huy chương ở các nội dung thi đấu cho vận động viên, đơn vị đạt giải. Chung cuộc, huyện Krông Búk bảo vệ thành công vị trí dẫn đầu, giành giải Nhất toàn đoàn với 332 điểm; thành phố Buôn Ma Thuột đứng thứ Nhì với 268 điểm, huyện Krông Ana đứng thứ Ba với 213 điểm và thị xã Buôn Hồ đạt giải Khuyến khích toàn đoàn với 139 điểm.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk Lê Phúc Long cho biết, hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk được tổ chức thường niên mỗi năm 1 lần. Hội thi năm nay có quy mô lớn hơn các năm trước về số lượng vận động viên tham dự và chất lượng vận động viên thi đấu. Hội thi diễn ra sôi nổi, thành công tốt đẹp, là cơ hội để tăng cường, thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa 49 dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Sôi nổi Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk ảnh 2Trao giải toàn đoàn cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: Hoài Thu – TTXVN

Hội thi nhằm phát triển rộng rãi phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; lan tỏa, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hội thi cũng là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, giúp ban tổ chức đánh giá, tuyển chọn các vận động viên xuất sắc, đạt thành tích cao để thành lập đội tuyển tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XIII, khu vực II diễn ra tại tỉnh Gia Lai vào tháng 6/2023.

Hoài Thu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm