Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh

Chiều 23/2, Bộ đội Biên phòng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và thành phố Móng Cái tổ chức "Ngày hội Biên phòng toàn dân năm 2023" tại xã biên giới Bắc Sơn.

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng 64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2023) và 34 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2023), hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 - 30/10/2023).

Tại Ngày hội, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Hồi đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” và phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn và Đồn Biên phòng Bắc Sơn.

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh ảnh 1Lãnh đạo chính quyền thành phố Móng Cái tặng hoa chúc mừng ngày hội. Ảnh: TTXVN phát

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng, quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều chủ trương, biện pháp nhằm huy động và phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc, tạo ra phong trào quần chúng sâu rộng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh ảnh 2Tặng ảnh Bác Hồ cho người dân vùng biên giới Bắc Sơn. Ảnh: TTXVN phát

Hoạt động "Ngày hội Biên phòng toàn dân" đã thực sự trở thành phong trào hành động cách mạng vì biên giới của quần chúng nhân dân trong tỉnh. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào và cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo; tạo ra những điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo.

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh ảnh 3Tổ chức các trò chơi dân gian trong ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Móng Cái. Ảnh: TTXVN phát

Tại Ngày hội Biên phòng toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tặng Bằng khen; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái tặng Giấy khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia, phối hợp xây dựng phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồn Biên phòng Bắc Sơn, Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn tặng cờ, ảnh Bác Hồ cho 18 hộ gia đình tiêu biểu trong xây dựng và bảo vệ biên giới, các thành viên trong tổ tự quản an ninh trật tự, tổ tự quản đường biên, cột mốc tại xã Bắc Sơn; tặng quà cho 9 hộ nghèo; 12 suất quà cho các học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”, dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”.

Các hoạt động sinh hoạt văn hóa cộng đồng, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian: Kéo co, đẩy gậy, đánh quay... đã được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội

Sôi nổi các hoạt động Ngày hội Biên phòng toàn dân ở vùng biên giới Quảng Ninh ảnh 4Tặng quà cho các gia đình tiêu biểu. Ảnh: TTXVN phát

Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Văn Đức

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm