Sóc Trăng xây dựng, củng cố đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng xây dựng, củng cố đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Sóc Trăng tiếp tục triển khai kịp thời các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào Khmer nói riêng; tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Trong gần một năm qua, Sóc Trăng đã triển khai thực hiện khá tốt chương trình phối hợp giữa Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2017 - 2021. Các chính sách dân tộc về hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nhà ở, điện, nước sinh hoạt, đào tạo nghề, đa dạng hóa sinh kế, đầu tư hạ tầng, giảm nghèo, định canh định cư, đào tạo cán bộ dân tộc… được tỉnh đẩy mạnh thực hiện. Tỉnh quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa và các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số như Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đôl Ta, Lễ hội Oóc Om Bóc – đua ghe Ngo…

Sóc Trăng đã xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc các cấp và cơ quan dân tộc các cấp; chú trọng thực hiện chính sách đối với người có uy tín và phát huy vai trò của 784 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung, những người có uy tín trên địa bàn đã gương mẫu đi đầu các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Năm 2017, những người có uy tín trên địa bàn đã đóng góp, vận động được 37 tỷ đồng để cùng Đảng và Nhà nước thực hiện các dự án, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hoài Thu - TTXVN

Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn kiểm tra và tỉnh Sóc Trăng đã trao đổi, thảo luận về các nội dung: hiệu quả của các chính sách dân tộc về an sinh xã hội, giảm nghèo, nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc; vấn đề giao nhiệm vụ, phát huy vai trò của người có uy tín; khó khăn trong thực hiện chế độ, chính sách đối với người có uy tín…

Tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện có hiệu quả Kết luận số 68 ngày 10/9/2013 của Ban Bí thư về xây dựng lực lượng cốt cán và phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng người Hoa. Hiện nay, Sóc Trăng là tỉnh đứng thứ hai trên cả nước về số người Hoa sinh sống (sau Thành phố Hồ Chí Minh), hơn 65.800 người. Tỉnh đã thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên là người dân tộc Hoa; vận động đồng bào tham gia các tổ chức đoàn thể và lựa chọn, lập danh sách cốt cán, người có uy tín trong cộng đồng người Hoa.
Hoài Thu

Có thể bạn quan tâm