Sóc Trăng trao chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer cho 727 cán bộ, công chức, viên chức

Sóc Trăng trao chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer cho 727 cán bộ, công chức, viên chức
Ngày 22/2, Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi tiếng Khmer của Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao 727 chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer cho cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng và các tỉnh lân cận trong khu vực.
Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Sóc Trăng trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN
 Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học Sóc Trăng trao chứng chỉ cho các học viên. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN
Nhà giáo nhân dân Lâm És – Chủ tịch Hội Khuyến học Sóc Trăng, cho biết: Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tiếng Khmer và thi chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer đều là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác ở các lĩnh vực khác nhau. Qua thời gian học tập, đa số học viên có tính chủ động, sáng tạo cao trong học tập, giao tiếp, đàm thoại bằng tiếng Khmer. Đặc biệt, học viên tham gia học tập rất tích cực, tập trung trao đổi về nội dung: Các phụ âm, nguyên âm, dấu, cách ráp vần, từ ngữ, ngữ pháp, dịch thuật các đoạn văn ngắn Khmer-Việt, Việt-Khmer theo chủ đề rất tốt, đi sâu vào văn phạm ngôn ngữ Khmer… Từ đó, lớp học đạt chất lượng, giúp các học viên không phải là người Khmer đang công tác vùng đồng bào Khmer có thể nói và nghe, hiểu tiếng Khmer, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Theo lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng, trong năm qua, Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa và Luyện thi tiếng Khmer đã tổ chức khai giảng 6 lớp bồi dưỡng tiếng Khmer cho 400 cán bộ, công chức, viên chức đang công tác trên địa bàn tỉnh và các tỉnh trong khu vực như Bạc Liêu, Hậu Giang, An Giang, Đồng Tháp… Thời gian học là 6 tháng, thời lượng học là 450 tiết (học vào ngày thứ Bảy, Chủ Nhật).  Các tài liệu dạy học áp dụng theo Chương trình Khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tài liệu được Sở Nội vụ tỉnh Sóc Trăng biên soạn và ban hành, gồm: Sổ tay tiếng Khmer, quyển Học từ ngữ tiếng Khmer, Bộ sách Đàm thoại tiếng Khmer, Bộ Giáo trình giảng dạy tiếng Khmer ở Trường Trung học Sư phạm Sóc Trăng, Tài liệu phổ cập tiếng Khmer… Kết thúc khóa học, Trung tâm đã kết hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng tổ chức thi và cấp chứng chỉ quốc gia tiếng Khmer, với 727 học viên đăng ký dự thi (trong đó có 327 thí sinh tự do đủ điều kiện theo quy định). Kết quả, 100% học viên thi đều đạt yêu cầu, trong đó có trên 92% học viên đạt khá, giỏi.
Trung Hiếu
(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm