Sóc Trăng phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Sóc Trăng phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Là một trong những địa phương có đồng bào dân tộc Khmer (chiếm trên 30% dân số toàn tỉnh), nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Sóc Trăng luôn quan tâm, hỗ trợ, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống của người dân tại các địa phương, nhất là tại phum sóc vùng sâu, vùng xa. Trong đó, "hạt nhân" nòng cốt được các cấp chính quyền quan tâm chính là việc phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Sóc Trăng phát huy vai trò của người có uy tín trong xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân ảnh 1Cán bộ tỉnh, huyện Sóc Trăng thường xuyên thăm hỏi, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: soctrang.gov.vn

Những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tại Sóc Trăng là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có vị trí, vai trò hết sức quan trọng, là nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Bằng uy tín của mình, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số có vị trí, vai trò và phạm vi ảnh hưởng rất lớn, luôn gương mẫu, tiên phong trong các phong trào, đồng thời vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, cũng như các quy định của địa phương.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng như tỉnh Sóc Trăng, các vị sư sãi đóng vai trò hết sức quan trọng trong đời sống dân cư của vùng đồng bào dân tộc Khmer. Họ là người có uy tín ở địa phương, vừa thuyết pháp hướng thiện, vừa răn dạy các phật tử sống "tốt đời, đẹp đạo", đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng quốc gia, dân tộc trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước…

Theo Đại đức Trần Dết, Trụ trì chùa Wath Pich (thị xã Vĩnh Châu), sư sãi và phật tử bổn sóc luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu, lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo nhằm kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Vào các dịp lễ, Tết, các dịp lễ chùa của đồng bào phật tử, nhà chùa luôn tích cực phối hợp với các ngành chức năng của địa phương tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào, vận động bà con tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống các loại tội phạm; tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, nếp sống văn minh...

Tỉnh Sóc Trăng hiện có 612 vị sư sãi là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, thuộc nhiều thành phần xã hội khác nhau. Có người là trưởng ấp, khóm, có người là cán bộ, trí thức, nhiều người có uy tín là chức sắc tôn giáo. Mỗi người có mức độ ảnh hưởng khác nhau; tri thức, đặc điểm tâm lý, điều kiện hoàn cảnh và môi trường hoạt động khác nhau...

Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng luôn tích cực quan tâm, tạo mọi điều kiện để người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số phát huy vai trò, vị thế của mình trong công tác vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống gia đình và cộng đồng. Theo đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia tích cực cùng với Mặt trận, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, tuyên truyền, vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, hăng hái lao động sản xuất... Ngoài ra, người có uy tín tham gia vận động nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, chung sức xây dựng nông thôn mới, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông, xây cầu nông thôn và các công trình phúc lợi... với số tiền hàng tỷ đồng mỗi năm.

Điển hình như ông Huỳnh Nô ở ấp Khoan Tang, thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) trong những năm qua đã tích cực vận động gia đình, họ hàng và bà con trong xóm ấp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đồng hành với chính quyền địa phương vận động nhân dân giữ gìn an ninh trật tự; tham gia các phong trào thi đua, chung sức xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2015 đến nay, ông Huỳnh Nô đã vận động người dân trong ấp ủng hộ trên 200 triệu đồng để hỗ trợ sách, vở cho học sinh nghèo, xây dựng cầu đường, trường học…

"Hàng tháng, Ủy ban Dân tộc và Báo ảnh Dân tộc Miền núi của Thông tấn xã Việt Nam cũng đã hỗ trợ các ấn phẩm báo chí bằng song ngữ Việt-Khmer giúp những người có uy tín học tập và rút kinh nghiệm của các địa phương trên cả nước; đồng thời, góp phần phối hợp với các cấp chính quyền và nhân dân trong việc thực hiện các phong trào đạt hiệu quả cao hơn", ông Huỳnh Nô chia sẻ.

Ông Trần Liêu ở xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, là một trong những người tiên phong trong việc vận động nhân dân tại vùng bưng biền Liêu Tú nỗ lực phát triển kinh tế, tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Ông còn gương mẫu tham gia đóng góp và vận động xã hội hóa xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, phum sóc ngày càng khang trang, phát triển, góp phần cùng địa phương thực hiện thắng lợi các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo ông Dương Sà Kha - Chủ tịch Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, sự góp sức của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở mỗi địa phương. Những người có uy tín đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động bà con tích cực tham gia công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, nhất là tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố chính quyền cơ sở, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Sóc Trăng đã có những đóng góp thiết thực cho các phong trào ở địa phương, cùng chung tay xây dựng quê hương, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng bào dân tộc thiểu số tại các phum sóc từ thành thị, nông thôn đến vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, ra sức thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống và góp sức xây dựng quê hương.

Chanh Đa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm