Sóc Trăng phát huy vai trò của đảng viên cơ sở khu vực biên giới biển

Sóc Trăng phát huy vai trò của đảng viên cơ sở khu vực biên giới biển

Từ năm 2018 đến nay, tại Sóc Trăng, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chú trọng và giao nhiệm vụ cho các đảng viên trẻ theo chủ trương gắn trách nhiệm của các Đồn Biên phòng với nhân dân trên địa bàn, nhằm chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đề ra những giải pháp nghiệp vụ, phối hợp với Đảng ủy xã, phường, thị trấn khu vực biên giới thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò của đảng viên ở vùng biên.

 Theo Đại tá Nguyễn Trìu Mến, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng, để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, cấp ủy các Đồn Biên phòng thuộc Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng trên tuyến biên giới biển đã chủ động phối hợp với Đảng ủy, UBND 11 xã, phường, thị trấn khu vực biên giới biển, thống nhất phân công 75 đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia phụ trách gần 350 hộ dân trên địa bàn. Đảng viên phụ trách phối hợp với cán bộ địa phương trực tiếp tiếp xúc, gặp gỡ, nắm bắt tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân về tình hình trật tự xã hội, các vấn đề liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Sóc Trăng phát huy vai trò của đảng viên cơ sở khu vực biên giới biển ảnh 1Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới biển. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Đại tá Nguyễn Trìu Mến nhấn mạnh, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức triển khai quán triệt nghiêm túc, tham mưu cho Tỉnh ủy, phối hợp với các huyện ủy, thị ủy trên khu vực biên giới biển, thực hiện theo đúng chủ trương của cấp trên. Trong quá trình triển khai, tất cả cán bộ đều thống nhất đồng tình cao và hăng hái tham gia. Thực hiện nhiệm vụ, các đảng viên tham gia phụ trách hộ gia đình đã kịp thời hướng dẫn, tuyên truyền các hộ gia đình chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cùng với Bộ đội Biên phòng thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đặc biệt, qua công tác địa bàn, nhân dân đã cung cấp cho Bộ đội Biên phòng nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Nắm được hoàn cảnh gia đình chị Thạch Thị Sà Vọng (một trong những hộ có hoàn cảnh khó khăn ở ấp Âu Thọ A, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu), Đảng ủy xã và Chi bộ ấp, Đảng ủy Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã phân công Thiếu úy Nguyễn Thiên Phú, Đội trưởng Tham mưu hành chính, đồn Biên phòng Vĩnh Hải là cán bộ đảng viên trẻ trực tiếp phụ trách hộ gia đình chị Sà Vọng để tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước, tìm hiểu nguyên nhân khó khăn và phối hợp tìm biện pháp tháo gỡ.

Khó khăn, thiếu vốn sản xuất, chị Sà Vọng được cán bộ đồn Biên phòng tư vấn vay vốn giải quyết việc làm để phát triển mô hình mua bán nhỏ. Nhờ đó, điều kiện kinh tế gia đình chị được cải thiện. Chị Thạch Thị Sà Vọng cho biết, mấy năm trước. gia đình chị rất khó khăn, phải đi làm thuê làm mướn để trang trải cuộc sống. Nhờ các chiến sỹ Đồn Biên phòng giúp đỡ, đặc biệt là Thiếu úy Nguyễn Thiên Phú đã thường xuyên tuyên truyền, vận động, hướng dẫn chị cách phát triển kinh tế để thoát nghèo. Do đó, kinh tế gia đình chị đã khá hơn...

Tại địa bàn quản lý, Đảng ủy Đồn Biên phòng Lai Hòa đã triển khai có hiệu quả mô hình phân công đảng viên tham gia phụ trách hộ dân trên địa bàn. Qua đó, gắn kết nghĩa tình quân dân. Đảng viên phụ trách trở thành cầu nối giữa dân với Chi bộ ấp và Đảng ủy đơn vị. Hộ dân được cán bộ Đồn Biên phòng, cấp ủy Chi bộ ấp thường xuyên đến trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình, hướng dẫn kỹ thuật, ghi nhận những vấn đề còn vướng mắc, nội dung phản ánh, kiến nghị, nhiều vấn đề phát sinh để sớm xử lý. Nhờ đó, an ninh trật tự địa bàn được giữ vững.

Bà Phan Thúy Mừng, Bí thư Chi bộ ấp Xung Thum A (xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu) chia sẻ, mô hình phân công đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ ấp, khóm và phụ trách hộ gia đình do Bộ đội Biên phòng Sóc Trăng triển khai đã mang lại hiệu quả. Cán bộ đảng viên đồn Biên phòng được phân công là những người có năng lực, nhiệt tình, năng nổ; thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật; hướng dẫn người dân làm kinh tế, trồng màu, làm rẫy vươn lên thoát nghèo... Đảng viên được phân công phụ trách hộ dân, đồng thời tham gia sinh hoạt cùng Chi bộ đã tạo điều kiện cho cán bộ chủ động nắm bắt tình hình thực tế ở các khóm, ấp để chung tay tháo gỡ những tồn tại ở cơ sở; nắm tình hình dư luận, các vấn đề trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa Bộ đội Biên phòng với chi bộ ấp, khóm chặt chẽ hơn. Mặt khác, những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở cùng với những kiến nghị, đề xuất của Chi bộ đã được cán bộ ghi nhận, đề xuất Đảng ủy, chỉ huy đơn vị có kế hoạch, phương án tham mưu, phối hợp giải quyết kịp thời.

Thiếu úy Phạm Hoài Đức, Phó đội trưởng Đội Vận động quần chúng (Đồn Biên phòng Lai Hòa) cho biết, thông qua sinh hoạt đã giúp anh hiểu thêm tình hình nhân dân để thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động. Anh đã phối hợp, trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên địa bàn; huy động được sức mạnh tổng hợp trong thực hiện phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sóc Trăng phát huy vai trò của đảng viên cơ sở khu vực biên giới biển ảnh 2Trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học vùng ven biển Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cơ sở phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, thống nhất trong triển khai việc phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới biển và đảng viên Đồn Biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ ấp, khóm cùng với địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo. Đồng thời, các đảng viên thực hiện các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương, góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng lòng dân ngày càng vững chắc, thắt chặt nghĩa tình quân dân ở khu vực biên giới biển.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm