Sóc Trăng phát huy phong trào người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sóc Trăng phát huy phong trào người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Thời gian qua, tỉnh Sóc Trăng đã phát huy phong trào người có uy tín làm nhiều việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, thực sự là “chỗ dựa” quan trọng của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đi đầu trong các phong trào xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu dân cư.

Sóc Trăng phát huy phong trào người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 1Tuyên dương, khen thưởng cho 20 cá nhân có uy tín làm nhiều việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2022. Ảnh: Nhật Bình – TTXVN

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Đỗ Tấn Hậu cho biết, tỉnh có 606 người có uy tín, trong đó dân tộc Khmer có 516 người, dân tộc Hoa 80 người và 10 người dân tộc Kinh. Người có uy tín là “cánh tay nối dài” giúp mặt trận trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đồng bào tăng gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển…

Cùng với việc đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, người có uy tín còn nêu gương sáng trong phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; lao động cần cù, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng trang trại, bảo tồn và phát triển các ngành nghề truyền thống, giúp nhau trong sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho gia đình và cộng đồng; phát huy tốt tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc, tôn giáo.

Trong 5 năm qua (2017 - 2022), người có uy tín tỉnh Sóc Trăng đã vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp xây dựng nông thôn mới trên 74 tỷ đồng để xây 234 cây cầu nông thôn, xây mới và sửa chữa 131 căn, xây trên 5km đường lộ nông thôn, khoan 20 giếng nước...; đóng góp cho sự nghiệp giáo dục trên 454 tỷ đồng gồm: Mở 597 lớp dạy chữ Khmer, Pali tại các điểm chùa, trao 690.806 học bổng, tặng trên 13.000 tập viết, trao 13.216 xe đạp. Cùng với đó, đóng góp an sinh xã hội trên 129 tỷ đồng như: Phát 379.690 phần quà, khám và phát thuốc miễn phí cho 15.228 lượt người; đưa 1.571 người mổ mắt, hỗ trợ cho 2.315 lượt người điều trị bệnh, tặng 208 chiếc xe lăn - xe lắc, cấp 1.042 áo quan, phát 1.460.000 suất cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện; phát trên 200 tấn gạo…

Tiêu biểu như Sư cô Thích Nữ Tâm Liên - người sáng lập đồng thời là Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu Như (phường 2, thị xã Vĩnh Châu) trong 5 năm đã vận động mạnh thường quân gần 100 tỷ đồng giúp người nghèo xây nhà, lo mai táng, giúp người khiếm thị có thu nhập bằng mô hình se nhang, giúp đỡ học sinh nghèo… Nhà giáo Nhân dân Lâm Es - Chủ tịch danh dự Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã cùng với Hội vận động các đơn vị, nhà hảo tâm số tiền 439 tỷ đồng, trao 686.000 suất học bổng, 13.000 xe đạp...

Để phong trào Người có uy tín làm nhiều việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều kết quả hơn nữa, theo ông Đỗ Tấn Hậu, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể để phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ người có uy tín; hàng năm xây dựng kế hoạch rà soát, lựa chọn, bổ sung người có uy tín đưa vào danh sách quản lý; đồng thời, có kế hoạch định hướng cho các vị, trang bị đầy đủ tài liệu, thông tin cần thiết để các vị hoạt động.

Cũng theo ông Đỗ Tấn Hậu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tích cực, chủ động và tăng cường gặp gỡ những người có uy tín để tranh thủ, vận động, nắm bắt tư tưởng, tình hình nhân dân, cung cấp những thông tin cần thiết, định hướng tư tưởng cũng như phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến.

Sóc Trăng phát huy phong trào người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ảnh 2Tuyên dương, khen thưởng cho 20 cá nhân có uy tín làm nhiều việc tốt trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 – 2022. Ảnh: Nhật Bình - TTXVN.

Mặt khác, Sóc Trăng tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về vai trò của người có uy tín; đẩy mạnh, đổi mới công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, huy động sự tham gia của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp trong thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín; đổi mới nội dung, đa dạng, linh hoạt hình thức vận động cho phù hợp với đặc điểm tâm lý, môi trường hoạt động, điều kiện hoàn cảnh khác nhau của người có uy tín.

Ngoài ra, tỉnh thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ dân vận cho cán bộ làm công tác vận động lực lượng quần chúng đặc biệt; tăng cường hoạt động kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín…

Nhật Bình

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm