Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống

Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống

Để thực hiện tốt các phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, thực hiện nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn ổn định cuộc sống, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 như hiện nay.

Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống ảnh 1Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Đề tặng quà cho hộ khó khăn. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Trần Đề là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, chiếm gần 50% dân số. Đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo là người dân tộc thiểu số chiếm 4,09% (cuối năm 2020). Chính vì vậy, Đảng ủy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Đề đã đưa nội dung, chỉ tiêu thực hiện phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang huyện chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” vào nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và xây dựng Đảng bộ hằng năm, nghị quyết lãnh đạo thường kỳ. Qua đó, phong trào thi đua đã được triển khai đúng hướng, đạt hiệu quả thiết thực.

Chia sẻ với những khó khăn của đồng bào, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã chủ động phối hợp cùng với cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trên địa bàn, triển khai các kế hoạch, chương trình về giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội; lựa chọn đúng, trúng nội dung, mô hình triển khai phù hợp với đặc điểm, khả năng sẵn có và tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Nội dung tập trung vào thực hiện các công trình phúc lợi, giúp đỡ gia đình chính sách, hộ Khmer nghèo có hoàn cảnh khó khăn; làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào.

Để giúp đỡ hộ nghèo, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã tích cực phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Đại Ân 2 hỗ trợ 520 kg gạo, tặng quà cho 52 hộ nghèo, gia đình khó khăn của xã; vận động hỗ trợ lực lượng xây tặng 01 căn nhà “Ngôi nhà cho em” cho học sinh nghèo hiếu học là người dân tộc với số tiền 50 triệu đồng.

Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống ảnh 2Lực lượng vũ trang huyện Trần Đề giúp người dân sửa lại nhà cửa. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trong hơn 1 tháng qua, Ban Chỉ huy quân huyện đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức gian hàng “0 đồng” trên địa bàn 11 xã, thị trấn; qua đó hỗ trợ được 11 tấn gạo, 2,2 tấn rau, củ, quả để giúp cho 1.100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, với số tiền gần 200 triệu đồng (trích từ quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị và vận động nhà hảo tâm đóng góp). Đơn vị còn chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn thực hiện tốt các phong trào “Bếp ăn thiện nguyện” từ nguồn vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn để hỗ trợ hàng ngàn suất ăn cho các tổ trực kiểm soát, điểm cách ly dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Qua đó, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của lực lượng vũ trang huyện và các ban ngành, đoàn thể địa phương trong việc chăm lo đời sống các gia đình gặp khó khăn trong mùa dịch, góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới.

Sóc Trăng: Lực lượng vũ trang giúp đồng bào Khmer ổn định cuộc sống ảnh 3Ban chỉ huy quân sự huyện Trần Đề tặng quà cho hộ khó khăn kết hợp tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Trung Hiếu - TTXVN

Theo Trung tá Trần Quang Thuận, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Trần Đề, ngoài các hoạt động thiện nguyện, tặng quà, đơn vị còn kết hợp với Huyện đoàn và Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổ chức các hoạt động “Tháng Thanh niên năm 2021”, chiến dịch “Mùa hè xanh” tại các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; xây dựng các công trình “thắp sáng đường quê”, “phủ xanh bãi bồi ven biển-trồng rừng phòng hộ”, phong trào “Cặp lá yêu thương”, phát quang tuyến lộ giao thông nông thông, trồng cây xanh, tặng hàng chục suất học bổng cho học sinh nghèo, hiếu học. Qua đó góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình chính sách, hộ nghèo; tiếp tục tạo thêm động lực phát triển kinh tế-xã hội, củng cố tình đoàn kết quân dân, xây dựng thế trận quốc phòng, thế trận lòng dân ngày càng vững chắc vững chắc trên địa bàn.

Trung Hiếu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm